Dàn cảnh 'cuỗm' xe SH, ba đối tượng sa lưới pháp luật

Để lấy trộm xe SH từ hầm gửi xe của một tòa nhà cao tầng, các đối tượng đã phối hợp 'dàn cảnh' rất chuyên nghiệp.

Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm có: Nguyễn Viết Tú (còn gọi là Tú bé, SN 1994, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại phường Khương Trung); Đỗ Trọng Quân (SN 1988, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, ngày 25/4/2019, CAQ Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh Trần S T (SN 2000, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) về việc bị trộm lấy mất chiếc xe máy Honda SH tại hầm gửi xe của tòa nhà cao tầng trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

Các đối tượng: Nguyễn Viết Tú, Nguyễn Thanh Tùng và Đỗ Trọng Quân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng: Nguyễn Viết Tú, Nguyễn Thanh Tùng và Đỗ Trọng Quân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Thanh Xuân đã lần theo dấu vết và xác định được danh tính của các đối tượng trộm cắp. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Viết Tú khai vào chiều 23/4, Tú cùng Nguyễn Thanh Tùng và một đối tượng khác lang thang trên đường với vam phá khóa để tìm "con mồi".

Khoảng 15h cùng ngày, nhóm đối tượng xuống hầm gửi xe một tòa nhà cao tầng ở Lê Trọng Tấn. Nhóm này chia ra hai đối tượng cảnh giới còn 1 đối tượng phá khóa chiếc xe SH. Sau đó, chúng đã liên tục đổi quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít để không lộ trên camera.

Ra đến cửa hầm gửi xe, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng giả vờ kiếm chuyện hỏi han bảo vệ. Trong lúc bảo vệ sơ ý, Nguyễn Viết Tú đã lái chiếc xe SH vừa lấy trộm được vọt ra ngoài.

Trộm xe thành công, nhóm của Tú đem xe bán lại cho đối tượng Đỗ Trọng Quân lấy 25 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, nhóm đối tượng chia nhau tiêu xài. Trước khi thực hiện thành công vụ trộm, nhóm của Tú đã từng có nhiều tiền án, tiền sự về "Trộm cắp tài sản".

CAQ Thanh Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Tú và Nguyễn Thanh Tùng về tội "Trộm cắp tài sản". Đối với Đỗ Trọng Quân, lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Một đối tượng còn lại trong nhóm đang lẩn trốn, CAQ Thanh Xuân tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt.

Theo Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dan-canh-cuom-xe-sh-ba-doi-tuong-sa-luoi-phap-luat-92358.html