Dàn cận vệ Triều Tiên chạy bộ theo xe Chủ tịch Kim Jong-un

Dàn cận vệ từng xuất hiện từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại ở Singapore tiếp tục đảm nhận công tác an ninh cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lần này.

Đoàn tàu đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến nhà ga Đồng Đăng vào sáng 26/2. Sau lễ đón, ông nhanh chóng di chuyển về Hà Nội trên một chiếc limousine màu đen. Ảnh: Reuters

Đoàn tàu đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến nhà ga Đồng Đăng vào sáng 26/2. Sau lễ đón, ông nhanh chóng di chuyển về Hà Nội trên một chiếc limousine màu đen. Ảnh: Reuters

Như thường lệ theo bảo vệ Chủ tịch Triều Tiên là 12 cận vệ, những người từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi ông Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng như hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trong năm 2018. Ảnh: Reuters

12 cận vệ Triều Tiên trên là những người bảo vệ ở "sát sườn" ông Kim Jong-un. Họ được chọn lựa kỹ lưỡng từ các đơn vị quân đội Triều Tiên và trải qua quá trình huấn luyện gắt gao. Ảnh:Zing news

Những cận vệ thường chạy quanh xe limousine của Chủ tịch Kim Jong-un và theo sát ông "như hình với bóng" thuộc biên chế "Văn phòng Trung ương số 6". Cơ quan này có tên gọi chính thức là Tổng cục Phụ tá sĩ quan (MOA). Ảnh:Zing news

Nhóm cận vệ này được sàng lọc từ lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Những người được tuyển trước tiên phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các tiêu chí về thể chất như chiều cao và thị lực được quy định tỉ mỉ. Ảnh: Zing news

Quân nhân được chọn phải có thành tích đáng kể trong thời gian tại ngũ, hoặc đặc biệt xuất sắc trong những kỹ năng tác chiến như võ thuật, bắn súng. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội trong ngày 27-28/2. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Kim Jong-un cũng sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong dịp này. Chủ tịch Triều Tiên tiếp tục vẫy chào người dân khi đã lên xe. Ảnh: Reuters

Thành viên đội cận vệ luôn được kiểm tra lý lịch gắt gao. Họ được xác thực nhân thân ít nhất hai thế hệ trong gia đình. Ảnh: Zing news

Một khi được tuyển vào nhóm cận vệ, họ còn phải trải qua chương trình huấn luyện khốc liệt. Những cận vệ được đào tạo theo đúng chuẩn của Lực lượng Biệt kích - nhóm có nhiệm vụ tấn công phủ đầu các cứ điểm trọng yếu ở Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Ảnh: Zing news

Mời độc giả xem video: Đội vệ sĩ chạy bộ, hình ảnh quen thuộc trong các chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo Triều Tiên, xuất hiện sáng 26/2 tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. (nguồn KBS 24)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dan-can-ve-trieu-tien-chay-bo-theo-xe-chu-tich-kim-jong-un-1190613.html