Dân Cần Giờ trú ẩn an toàn, Phú Quý ngập đường ven đảo

Đến chiều 24/11, hầu hết người dân sống ven biển, trong các căn nhà tạm bợ ở huyện Cần Giờ đã được sơ tán...

Đến chiều nay, tất cả tàu thuyền ngư dân biển Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) cập bến neo đậu an toàn tránh bão số 9 đang di chuyển xuống phía Nam

Đến chiều nay, tất cả tàu thuyền ngư dân biển Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) cập bến neo đậu an toàn tránh bão số 9 đang di chuyển xuống phía Nam

Đến 17h ngày 24/11, thời tiết tại Cần Giờ nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa, gió nhẹ. Theo dự báo vào đêm nay hoặc sáng ngày mai cơn bão số 9 (bão Usagi) sẽ đổ bộ vào bờ gây gió giật mạnh kèm theo mưa giông. Trong chiều và đêm nay, TP.HCM sẽ có mưa rất to (200-250 mm), có giông và lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Theo UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) trong sáng nay đã sơ tán hơn 4.100 người dân đến các địa điểm an toàn để tránh bão số 9 (tên quốc tế Usagi). Đây là những hộ dân sinh sống ven biển, ở những căn nhà tạm bợ, có khả năng bị tốc mái, đổ sập khi bão vào đất liền. Hai địa điểm chính được chọn làm nơi trú bão cho người dân là Trường mầm non thị trấn Cần Thạnh và Trường THCS thị trấn Cần Thạnh.

Đang trú tại Trường THCS thị trấn Cần Thạnh, bà Sáu (68 tuổi) cho biết: "Năm ngoái tui cũng đi trú như vậy, chính quyền đưa bà con vô đây cho an toàn đã, còn nhà thì kệ nó”.

Trong diễn biến liên quan, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa ra công điện khẩn cấp cấm đò ngang, đò dọc, bến phà, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, tàu vận chuyển hành khách, tàu hàng... xuất bến hoạt động trước diễn biến bão số 9 đang đổ bộ trực tiếp Nam bộ, TP.HCM.

Theo đó bắt đầu từ 19h tối các bến phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) kết nối huyện Nhơn Trạch, (Đồng Nai), bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ) và các bến phà khác trên địa bàn TP sẽ ngưng hoạt động cho đến khi có lệnh mới. Yêu cầu các đơn vị liên quan cử lực lượng thông báo cho người dân nên chủ động sắp xếp việc đi lại cho đến khi các bến phà nói trên có thông báo hoạt động trở lại bình thường.

Ngư dân đang tất bật soạn sửa dụng cụ đánh cá để vào nơi trú ẩn an toàn

Người dân Cần Giờ chèo chống, gia cố lại nhà cửa trước giờ bão có thể đổ bộ vào

Sáng nay (24/11) Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đến thăm hỏi người dân tại các điểm trú ẩn tránh bão

Hơn 4.000 người dân tại huyện Cần Giờ đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

Chiếc radio gắn bó ngư dân Cần Giờ những ngày tháng lênh đênh trên biển, giờ họ nghe tin tức về bão số 9 tại điểm lưu trú

Những chuyến phà Bình Khánh cuối cùng đưa đón người dân từ huyện Nhà Bè đi Cần Giờ và ngược lại trước giờ bão số 9 có nguy cơ đổ bộ vào đất liền

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, 19h tối nay các bến phà trên địa bàn TP sẽ ngưng hoạt động.

Sóng dồn dập ập vào đảo Phú Quý trong cơn bão số 9 ngày 24/11

Do ảnh hưởng bão số 9, đảo Phú Quý có mưa to sóng biển dâng cao liên hồi gây ngập nhiều tuyến đường.

Vào lúc 17h30’ chiều nay 24/11 theo thông tin từ CTV của Báo Giao thông từ hiện trường cho biết, đảo Phú Quý có mưa nặng hạt, gió cấp 7/8 khiến nhiều cây xanh bật gốc gây ngập một số tuyến đường..

Theo ghi nhận sóng cao khoảng 5m dồn dập đập vào bờ kè dọc đảo và sóng cao xuất hiện dồn dập khiến nước biển dâng cao vượt qua bờ tường chắn sóng của cảng vận tải Phú Quý. Tất cả tàu thuyền đều vào nơi trú bão an toàn.

199 hộ dân cần di dời đều về các địa điểm an toàn, các chủ lồng bè nuôi thủy sản trên biển đều chấp hành rời khỏi lồng bè nhằm tránh thiệt hại về người khi có bão đổ bộ vào.

Trước khi bão vào người dân trên đảo đã thực hiện nhiều biện pháp gia cố nhà cửa, tàu thuyền được đưa vào neo đậu an toàn.

Bão số 9 vẫn đang giật cấp 12, di chuyển với tốc độ 10-15km/giờ và cách Phan Thiết khoảng 180km, Vũng Tàu khoảng 200km, Bến Tre 230km; dự báo khuya nay sẽ đổ bộ từ Bình Thuận đến Bến Tre.

Một số hình ảnh CTV Báo Giao thôngghi nhận người dân gồng mình chống bão số 9 trên đảo Phú Quý:

Người dân đảo Phú Quý gồng mình chống chọi bão số 9 ngày 24/11

“Khi hay tin bão sắp vào đảo Phú Quý tuyến đường vận tải Phan Thiết - Phú Quý tạm ngưng hoạt động tôi đã đưa tàu Hưng Phát 26 vào Phan Thiết trú bão để đảm bảo an toàn, bão tan sẽ sớm hoạt động trở lại. Đến chiều nay vẫn còn mưa, ngoài biển sóng vẫn lớn mong cơn bão sớm đi qua”, ông Nguyễn Thanh Nhanh, thuyền trưởng tàu cao tốc Hưng Phát 26 (tuyến Phan Thiết - Phú Quý) nói qua điện thoại với PV.

Sóng lớn ập vào bờ kè khiến nước ngập đường ven đảo

Sỹ Đồng - Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dan-can-gio-tru-an-an-toan-phu-quy-ngap-duong-ven-dao-d280021.html