Đàn cá Koi vài trăm triệu chết hết vì bả chuột, Đại học Thăng Long tìm thủ phạm

Ngày 22.9.2018, lực lượng bảo vệ trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) phát hiện toàn bộ cá Koi trong bể cá Vườn sinh viên đã chết hết. Theo kết quả giám định được công bố ngày 29.9, đàn cá Kol chết do bả chuột.

Theo admin fanpage Đại học Thăng Long, người thả bả chuột xuống bể cá Koi thực hiện hành động vô nhân tính, phá hoại tài sản, hủy hoại môi trường, cảnh quan của nhà trường, cần phải xử lý nghiêm.

"Đàn cá này ngót cũng phải vài trăm triệu mà thủ phạm nỡ lòng nào. Nhìn xót không tả được", một sinh viên Đại học Thăng Long bình luận.

Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với cơ quan điều tra với mong muốn sớm tìm ra thủ phạm, đồng thời đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên cung cấp những thông tin có liên quan đến vụ việc cho phòng Hành chính tổng hợp, phòng Công tác sinh viên và lực lượng bảo vệ.

Khi có người đặt nghi vấn: "Có thể một con chuột nào đó ăn phải bả và làm rơi vào bể, sau đó lũ cá ăn chuột và chết. Thiết nghĩ không ai rảnh và đủ can đảm đổ bả vào bể khi mà lực lượng bảo vệ và sinh viên lúc nào cũng qua lại khu vực đó khá đông", admin fanpage Đại học Thăng Long phản bác khi cho biết: "Bên xét nghiệm nói liều lượng bả rất lớn. Không phải do con chuột chết nào cả và lúc vớt thì cũng không có con chuột nào cả".

Điều đáng nói là vài người có hành động tiêu cực khi nhắn tin vào inbox fanpage của nhà trường đùa cợt trước cái chết của đàn cá Koi.

Một người bịa lý do khiến đàn cá Koi chết sạch.

Một người bịa lý do khiến đàn cá Koi chết sạch.

Admin fanpage đã cấm vĩnh viễn nick Facebook đó. Nếu những người này là sinh viên Đại học Thăng Long thì sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Nhân viên giữ xe bị giật ĐTDĐ trắng trợn ở Sài Gòn:

Chàng trai ngỡ ngàng khi bị hai thanh niên chạy xe ngang mặt giật ĐTDĐ.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/dan-ca-koi-vai-tram-trieu-chet-het-vi-ba-chuot-dai-hoc-thang-long-tim-thu-pham-97724.html