Đàn cá heo khốn khổ vì mắc cạn trên bờ biển

Hàng chục con cá heo mắc cạn vào bờ biển phía tây bắc Ả Rập Xê Út do gió mạnh và thủy triều.

Đàn cá heo khốn khổ vì mắc cạn trên bờ biển

Đàn cá heo khốn khổ vì mắc cạn trên bờ biển

Gió mạnh và thủy triều khiến đàn cá heo hàng chục con bị mắc kẹt trên bãi biển phía tây bắc Ả Rập Xê Út, vùng Ras Al-Shabaan, cách thủ phủ Umluj 35 km.

Vụ việc đã gây ra cái chết thương tâm cho hàng loạt cá heo, trong khi có khoảng hàng chục con khác được giải cứu và trở về môi trường sống tự nhiên ở Biển Đỏ.

Các thành viên của lực lượng biên phòng Ả Rập Xê Út và bộ môi trường cùng nhiều tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch cứu hộ.

Mohammed Nami Al-Hamdi, một trong những người cứu hộ ở Ras Al-Shabaan, cho biết: "Một người đàn ông trong làng đã phát hiện ra những con cá heo mắc cạn và báo cáo sự việc cho chúng tôi. Nhóm gồm 14 người đã vội vã đến nơi ngay lập tức. Chúng tôi đã cứu được khoảng hơn 40 con, khoảng 7 con đã chết vì chúng ở quá xa".

Các chuyên gia, tình nguyện viên nỗ lực tìm cách giải cứu cá heo

Tiến sĩ Lafi Saed Al-Sulami, giảng viên sinh vật biển của Khoa Khoa học Biển tại Đại học King Abdul Aziz, cho biết: "Một số cá heo bị mắc cạn trên bãi biển do các yếu tố tự nhiên, sau khi mực nước biển giảm do thủy triều lên xuống đã tạo ra vùng nước nông, ngăn cản cá heo ra khơi".

Theo ông Al-Sulami, một chuyên gia về quản lý nghề cá biển, cái chết của một số cá heo có thể do cơ thể của chúng không chịu được áp lực do mắc cạn. Ông nói: "Cá heo có thể mắc cạn trên bãi biển khi đang vội chạy thoát khỏi những kẻ săn mồi và định hướng sai lầm khiến chúng bị lui vào vùng nước nông".

Những con cá heo mắc cạn là cá heo quay, có chiều dài cơ thể khoảng từ 129 đến 235 cm, nặng từ 23 đến 79 kg. Chúng thường là mồi cho cá mập. Al-Sulami nói: "Không giống như cá mập, cá heo rất thân thiện với con người, theo những gì tôi biết, chúng chưa bao giờ thể hiện hành vi thù địch với con người, đặc biệt trong môi trường sống nơi chúng kiếm ăn và sinh sản".

Cá heo là loài động vật thông minh và có tính xã hội, mặc dù chúng có thị giác kém và phụ thuộc vào âm thanh để xác định phương hướng nhưng chúng có cơ bắp mạnh mẽ và linh hoạt giúp bơi được quãng đường dài.

Theo Tiến sĩ Mamdouh Al-Harbi, phó giáo sư chuyên về nuôi cá tại khoa sinh vật biển của Đại học King Abdul Aziz, có khoảng 40 loài cá heo khác nhau trên khắp thế giới, tám trong số đó có thể được tìm thấy ở Biển Đỏ.

Cá heo răng chai và cá heo mũi chai là loài phổ biến nhất ở Biển Đỏ. Người ta có thể phân biệt hai loài này dựa vào bờ lưng đen và bụng trắng.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/dan-ca-heo-khon-kho-vi-mac-can-tren-bo-bien-280360.html