Dân cá cược đổ xô đặt 'cửa' Trump trước giờ bầu cử

Tỷ phú Donald Trump đang là "cửa" yêu thích cho những người đặt cược ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Tỷ lệ cược cho ứng viên đảng Cộng hòa đã giảm từ 1 ăn 5 xuống còn 4 ăn 9.

Sau khi FBI thông báo về tình tiết mới nghi liên quan đến vụ điều tra email cá nhân của bà Hillary Clinton, tỷ lệ cược cho ứng viên đảng Cộng hòa đã giảm từ 1 ăn 5 xuống còn 4 ăn 9 tại các nhà cái Anh. Trong khi đó, tỷ lệ đặt cược cho ứng viên đảng Dân chủ Clinton duy trì ở mức 11 ăn 4.

Khả năng thắng càng cao, tỷ lệ ăn càng thấp. Như vậy, số liệu mới cho thấy thị trường đang đánh giá ông Trump cao hơn trước nhiều và cơ hội chiến thắng của nhà tỷ phú chỉ thấp hơn bà Clinton đôi chút.

"Ngày bầu cử càng đến gần, càng nhiều người nhảy vào cá cược", Alexander Kostin, nhà cung cấp dịch vụ cá cược toàn cầu cho công ty Better Collective, cho hay. "Trump đã thu hút 81% các khoản cược tại Anh từ sau khi vụ bê bối thư điện tử của Clinton bị điều tra lại", Alexander Kostin.

Người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa reo hò trong buổi vận động tranh cử của ông Trump tại Jacksonville, Florida. Ảnh: Reuters.

Ông Kostin hy vọng tổng tiền cá độ trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ vượt con số của 4 năm trước. "Thật khó để đưa ra con số chính xác, nhưng chúng ta có thể thấy tiền cược đã vượt qua mốc 61 triệu USD trong cuộc đua năm 2012", Kostin cung cấp thông tin.

Trên thị trường cá cược Ireland, kể từ đầu tuần đến nay, tỷ phú Trump cũng vượt xa so với đối thủ xét về cả số lượng và khối lượng đặt cược. Đây là kết quả vừa được Paddy Power Betfair, công ty cá cược lớn nhất Ireland, công bố.

Trong số các khoản đặt cược trị giá hơn 100.000 USD đổ vào đây trong vòng 48 giờ, có tới 91% đặt vào "cửa" Trump. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử năm nay đã tạo ra một hiện tượng đặc biệt trên thị trường cá cược.

Trong số các khoản đặt cược trị giá hơn 100.000 USD đổ vào công ty cá cược lớn nhất Ireland, có tới 91% đặt vào "cửa" Trump. Ảnh: Twitter

Ở các nước châu Âu, mọi thứ đều có thể trở thành chủ đề để cá cược: Từ cá độ thể thao đến các sao bao giờ ly dị, ai là huấn luyện viên mới của đội bóng...

Bầu cử tổng thống cũng không phải ngoại lệ. Hầu hết các nhà cái lớn về cá độ như William Hill, Bet888...đều mở cược xem ai trở thành tổng thống mới của Mỹ.

Tuy nhiên, các tay cờ bạc Mỹ phải đứng ngoài cuộc chơi này. Pháp luật liên bang không cho phép cá cược trực tuyến liên quan đến các bộ môn thể thao và chính trị. Thậm chí ở Las Vegas, trung tâm cờ bạc lớn nhất của nước Mỹ, việc cá cược cũng không được phép. Điều này trái ngược với giai đoạn đầu của lịch sử Mỹ, khi đánh cược vào bầu cử là một cách để cử tri thể hiện sự lựa chọn của mình.

Tỷ lệ đặt cược vào Trump và Clinton thay đổi theo thời gian. Theo dữ liệucủa oddsshark.com, tháng 10, đặt 550 USD ăn 100 USD với Clinton, đặt 100 USD ăn 350 USD với Trump thì tháng 11, đặt 275 USD ăn 100 USD với Clinton, đặt 100 USD ăn 190 USD với Trump . Đồ họa: P.Loan.

Theo dõi diễn biến trên thị trường cá cược cũng là cách để dự đoán kết quả bầu cử. Mặc dù vậy, sự kiện Brexit hồi tháng 6 là minh chứng hùng hồn cho thấy bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Trước khi cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu diễn ra, tỷ lệ kèo cho thấy có tới 76% khả năng Anh ở lại. Cuối cùng, quá trình kiểm phiếu đã cho ra kết quả ngược lại.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 cũng không phải ngoại lệ. Câu hỏi Trump hay Clinton giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ chỉ có lời giải chính xác sau ngày bầu cử toàn quốc 8/11.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay?

Hillary Clinton

Donald Trump

Xem kết quả

An An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-ca-cuoc-do-xo-dat-cua-trump-truoc-gio-bau-cu-post695226.html