Dân bức xúc vì danh sách hỗ trợ bão 12 có nhiều người nhà cán bộ

Theo người dân, trong danh sách gồm 24 hộ dân bị thiệt hại này, để được hỗ trợ theo NĐ 02/NĐ-CP, thì đa số là người nhà của nhiều cán bộ của xã nên họ không đồng tình.

Người dân rất bức xúc khi danh sách công khai

Sáng 11/4, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết, huyện đã tạm dừng việc xem xét chi trả việc cấp tiền hỗ trợ trong danh sách gồm 24 hộ dân có lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại do bão số 12 gây ra, sau khi được công bố công khai nhưng người dân không đồng tình.

Theo ông Phẩm, việc đúng hay sai hiện chưa xác định rõ, tuy nhiên trước mắt là tạm dừng để tiến hành kiểm tra toàn bộ vụ việc từ kê khai, thống kê thiệt hại, lập danh sách hỗ trợ của địa phương này.

Trước đó, sáng 10/4, nhiều người dân thôn Đầm Môn kéo đến trụ sở UBND xã Vạn Thạnh tỏ ra bức xúc cho rằng không công bằng, sau khi danh sách công khai các hộ dân có lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại do bão số 12 xảy ra vào tháng 11/2017.

Theo người dân, trong danh sách gồm 24 hộ dân bị thiệt hại này, để được hỗ trợ theo NĐ 02/NĐ-CP, thì đa số là người nhà của nhiều cán bộ của xã nên họ không đồng tình.

Cũng theo ông Phẩm, tiêu chí để xét duyệt hỗ trợ là theo NĐ 02 của Chính phủ, thì phải đăng ký kê khai ban đầu nuôi bao nhiêu và nuôi trong vùng quy hoạch.

Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết trên địa bàn huyện Vạn Ninh, người dân nuôi tôm hùm bị thiệt hại rất nhiều nhưng đa số là không kê khai.

Danh sách 24 hộ dân được UBND xã công khai (Ảnh: TT)

KIM SƠ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/dan-buc-xuc-vi-danh-sach-ho-tro-bao-12-co-nhieu-nguoi-nha-can-bo-post216425.html