Dân bức xúc vì bị ruồi 'tấn công'

Gần đây, cuộc sống người dân quanh khu vực Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị đảo lộn vì bị ruồi 'tấn công'.

 Bẫy ruồi đen kín vì... ruồi.

Bẫy ruồi đen kín vì... ruồi.

Ngày 25.4, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và xử phạt liên quan đến những sai phạm về môi trường tại Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình.

Theo phản ánh của người dân, tại các địa bàn lân cận Cty, đặc biệt là các tổ dân phố Hữu Nghị, Truyền Thống, Dũng Cảm… tình trạng ruồi xuất hiện dày đặc, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Ruồi xuất hiện bu bám khắp nơi, từ đồ dùng sinh hoạt, đến đồ ăn và đậu cả lên người do số lượng quá nhiều. Thậm chí, nhiều gia đình phải.... mắc màn để ăn cơm, thường xuyên đóng kín nhà vì sợ ruồi... tấn công.

Bữa ăn của người dân khốn khổ vì ruồi.

Để khắc phục, người dân đã mua thuốc diệt ruồi về phun và dùng các tấm keo dính ruồi nhưng vẫn không hiệu quả. Ruồi vẫn xuất hiện dày đặc.

Thực trạng trên đã làm cuộc sống người dân khốn đốn. Theo người dân, sự việc trên không phải xảy ra lần đầu mà đã nhiều lần, tuy nhiên chưa được xử lý triệt để.

Được biết, “Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao” của Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2016. Từ đó đến nay, người dân sống ở khu vực lân cận thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ruồi phát sinh và bốc mùi hôi thối.

UBND thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết, đã nhiều lần Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình bị các ngành chức năng xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 25.4 trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo Chi cục Môi trường - Sở TNMT tỉnh Quảng Bình cho hay, một trong những nguyên nhân xuất hiện ruồi số lượng lớn là do Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình tập kết, ủ phân không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan sự việc, UBND huyện Bố Trạch đã xử phạt Cty số tiền 80 triệu đồng, đồng thời yêu cầu nhanh chóng di dời, thu dọn toàn bộ lượng phân tập kết không đúng nơi quy định.

UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Cty Chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án tại Thị trấn Nông trường Việt Trung.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-buc-xuc-vi-bi-ruoi-tan-cong-729901.ldo