Đàn bà nên 'hư' một chút mới hạnh phúc

Nhiều người nghĩ rằng đàn bà 'ngoan' gia đình mới êm đềm và hạnh phúc, nhưng thực chất đàn bà biết 'hư' một chút sẽ có thời gian chăm sóc bản thân và được chồng yêu chiều hơn.

Xưa nay người ta vẫn thường quan điểm phụ nữ “ngoan” thì gia đình sẽ đầm ấm, hạnh phúc. Một người phụ nữ đảm đang, biết lo toan hết các công việc trong gia đình luôn là người phụ nữ được cánh đàn ông tìm kiếm. Tuy nhiên, khi phụ nữ quá “ngoan” và quá đảm đang thì liệu rằng người phụ nữ ấy có thời gian cho mình và có hạnh phúc?

Phụ nữ “ngoan” thường sẽ vùi đầu vào công việc, đi làm về sẽ đón con, nấu ăn, giặt giũ. Mọi công việc gia đình đều đến tay họ, khiến họ không còn thời gian chăm sóc bản thân. Khi người phụ nữ đã đảm đương nhiều công việc như vậy trong gia đình thì người đàn ông sẽ coi đó là việc đương nhiên. Việc vợ đón con, nấu ăn, giặt giũ, lo hai bên nội ngoại sẽ được các ông chồng cho là việc của vợ và gần như không có trách nhiệm với những công việc ấy.

Phụ nữ không nên ôm đồm quá nhiều công việc. (Nguồn: Internet)

Phụ nữ “ngoan” thường ít hoặc gần như không biết đòi hỏi sự giúp đỡ từ chồng trong việc gia đình. Phụ nữ “hư” đôi khi biết ngủ nướng một chút, lười một chút sẽ được các ông chồng phụ giúp.

Một trong những đặc điểm của đàn ông là có nhu cầu giúp đỡ phụ nữ, tuy nhiên khi phụ nữ chúng ta cứ ôm đồm hết mọi việc thì đàn ông lại có xu hướng không muốn giúp đỡ. Vậy nên, đôi khi phụ nữ “hư” một chút sẽ giúp bản thân có thời gian thư giãn hơn.

Trong cuộc sống, chúng ta gặp không ít những người phụ nữ đảm đang luôn hết mục hi sinh vì chồng còn nhưng lại gặp đổ vỡ hoặc không hạnh phúc trong hôn nhân. Đôi khi ôm hết công việc về mình lại là điều không tốt.

Phụ nữ có khả năng chịu đựng khá cao, chúng ta luôn suy nghĩ cố gắng hết lần này, cố gắng vì chồng vì con cũng không sao. Nhưng khi gặp phải một ông chồng vô tâm thì chúng ta lại dần cảm thấy không được san sẻ, không được vỗ về.

Cứ như vậy lâu ngày, dần già khi phụ nữ bộc phát ra hết những gánh nặng, những uất ức bấy lâu sẽ tạo nên sức nặng lớn đối với người đàn ông. Và sẽ có khả năng hạnh phúc gia đình dễ rạn nứt.

Phụ nữ làm quá nhiều việc sẽ phải chịu nhiều áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống. (Nguồn: Internet)

Nếu mỗi ngày chúng ta biết san sẻ cùng nhau một chút mọi việc sẽ khác. Phụ nữ không nên quá nhẫn nhịn, muốn gì cần gì thì cứ nói. Đàn ông đôi khi họ không tinh tế như chúng ta nghĩ. Có đôi lúc chúng ta nghĩ họ sẽ hiểu mình nhưng kỳ thực họ không hiểu. Điều này cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Hoặc nếu chúng ta cần giúp đỡ mà chúng ta không nói, đàn ông lại tưởng chúng ta có thể làm được mà không cần nhờ vả họ. Thẳng thắn một chút, hư một chút, biết nũng nịu một chút mới là người phụ nữ thông minh.

Phụ nữ Á Đông thường tế nhị và ít thẳng thắn hơn phụ nữ Âu nhưng cũng chính vì lý do này mà nhiều chị em không được hạnh phúc bằng họ.

Nhiều người lầm tưởng phụ nữ ngoan với phụ nữ biết chịu đựng. Ngoan không có nghĩa là chịu đựng, là phải làm tất cả mọi việc. Khi phụ nữ “ngoan” quá lại trở nên yếu đuối.

Ngay từ đầu, chúng ta đã biết đàn ông thích chinh phục những cô gái cá tính và ương bướng hơn là những cô gái nhu mì và ngoan hiền. Nên trong hôn nhân cũng thế, phụ nữ nên hiểu rằng hôn nhân là hành trình của tình yêu chứ không phải là sự kết thúc.

Ta vẫn có quyền sống cho mình, quyền được chồng mình chinh phục. Kết hôn không phải là mốc đánh dấu kết thúc sự chinh phục của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Chia sẻ công việc cùng chồng và biết nói những điều cần giúp đỡ sẽ giúp hôn nhân bền vững hơn. (Nguồn: Internet)

Trong hành trình tình yêu, hôn nhân chỉ là một dấu mốc đánh dấu sự hợp pháp của cả hai. Nếu thực sự muốn chung sống với nhau cả đời, trong quá trình chung sống vẫn cần sự chinh phục, tìm hiểu và thấu hiểu lẫn nhau.

Phụ nữ nên biết sống cho bản thân một chút, biết ăn mặc gọn gang khi ra ngoài; trang điểm, làm đẹp định kỳ để bản thân không trở nên nhàm chán. Và quan trọng là phải biết “hư” một chút thì hôn nhân mới bền vững.

Dương Viết

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/dan-ba-nen-hu-mot-chut-moi-hanh-phuc-56420.html