Đàn bà không gì dại dột hơn hơn bằng việc cố làm 3 phép thử này, kết cục tự mình hại mình

Đàn ông đã từng tệ bạc, trăng hoa, phản bội, vô tâm tận cùng với bạn thì đừng tiếc, đừng vì vương vấn chút tình cảm mà cố gắng vớt vát. Đừng ngu dại để mình thêm một lần nữa tổn thương, thêm một lần rơi nước mắt.

Lấy đàn bà thử lòng tham của đàn ông

Điều dại dột nhất ở trên đời này có lẽ sẽ phải nói đến phép thử ngốc nghếch này. Đàn bà vì muốn biết đàn ông yêu mình nhiều bao nhiêu, muốn kiểm chứng bản tĩnh, sự chung thủy một lòng một dạ của anh ta ra sao, bèn đem mồi ngon để cám dỗ thử. Nhưng hãy nhớ, trên đời này làm gì có đàn ông chung thủy, đôi lúc là do anh ta chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi.

Đàn ông nếu cho vượt qua được cám dỗ của bạn thì chắc chắn anh ta cũng không chung thủy. Không chắc sau này anh ta sẽ không thay lòng, bởi rất có thể, do cám dỗ bạn đưa ra chưa đủ mạnh khiến anh ta đổi thay mà thôi. Suy cho cùng thì khi đàn bà đưa ra phép thử này thì vốn đã không có nhiều lòng tin ở người đàn ông rồi.

Nếu đã không thể tin tưởng, hà cớ gì phải miễn cưỡng ở bên. Ở bên mà không thể yên lòng, thì tất có ngày cũng rời xa.

 (ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thử thay đổi một người đàn ông

Đàn bà nhiều khi thừa biết đàn ông có những tính cách, thói quen không tốt, nhưng trót yêu rồi, đàn bà lại mù quáng nghĩ rằng đó là tình yêu của mình có thể khiến anh ta thay đổi. Thế rồi họ chấp nhận gắn bó đời mình với người đàn ông đầy khuyết điểm ấy với niềm tin bất diệt rằng anh ta chắc chắn sẽ khác đi.

Nhưng đàn ông thì đã là bản chất ăn sâu vào máu thì khó mà thôi lắm. Muốn thay đổi một người đàn ông lại càng là điều không thể. Bởi đời này chẳng ai có thể thay đổi ai, bản chất một con người là thứ dùng cách gì cũng không cách nào cải sửa.

Đàn ông đã từng tệ bạc, trăng hoa, phản bội, vô tâm tận cùng với bạn thì đừng tiếc, đừng vì vương vấn chút tình cảm mà cố gắng vớt vát. Đừng ngu dại để mình thêm một lần nữa tổn thương, thêm một lần rơi nước mắt.

Cuộc đời này thì ai cũng có những sự lựa chọn sai lầm. Nhưng quan trọng hơn hết là sai rồi phải biết làm lại, phải biết buông bỏ những thứ không xứng đáng. Đừng dại đánh mất tuổi trẻ vì những điều không đáng.

(ảnh minh họa)

Thử ngoại tình để trừng phạt đàn ông

Đàn bà vì chồng ăn chả mà bà cũng ăn nem, vì chồng vô tâm mà khiến bản thân mình tủi hổ thì thực sự là dại dột, đáng trách vô cùng.

Bởi đàn ông đã cạn tình thì dù bạn có tốt, có hi sinh cỡ nào anh ta cũng sẽ rời bỏ bạn. Đàn bà làm vậy, ngoài hạ thấp bản thân, tổn thương, đánh mất chính mình thì chẳng nhận lại được gì khác ngoài khinh bỉ của đàn ông. Thế nên phụ nữ ạ, đừng dại để mình cũng mang danh kẻ phản bội, lẳng lơ, không đoan chính mà khó sống yên ổn phần đời còn lại.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dan-ba-khong-gi-dai-dot-hon-hon-bang-viec-co-lam-3-phep-thu-nay-ket-cuc-tu-minh-hai-minh/20220528073528468