Dân Armenia xông vào trụ sở chính phủ, đòi thủ tướng từ chức

Một nhóm người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ Armenia ở thủ đô Yerevan ngày 1/3 để yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức.

Việc người biểu tình xâm chiếm tòa nhà chính phủ diễn ra vào chiều 1/3 (giờ địa phương), theo hãng thông tấn RIA của Nga. Đây cũng là nơi đặt văn phòng làm việc của nhiều bộ, ngành.

Sputnik cho biết người biểu tình hô các khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Pashinyan, và kêu gọi nhân viên công quyền không tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ.

Nhóm người biểu tình chỉ ở trong tòa nhà vài phút rồi chấp nhận rời đi. Hình ảnh vụ việc sau đó nhanh chóng được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy người biểu tình bị lực lượng an ninh vây quanh.

 Người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ Armenia chiều 1/3. Ảnh chụp màn hình SputnikArmenia.

Người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ Armenia chiều 1/3. Ảnh chụp màn hình SputnikArmenia.

Động thái này của người biểu tình diễn ra không lâu sau khi quân đội Armenia chính thức yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức.

Nhà lãnh đạo chính phủ Armenia tuần qua lên án yêu cầu từ quân đội là âm mưu đảo chính.

Trong tuyên bố ngày 25/2, quân đội Armenia nói Thủ tướng Pashinyan và chính phủ "không còn đủ năng lực đưa ra những quyết định thỏa đáng, trong tình hình khủng hoảng xảy ra với người dân Armenia", theo Interfax.

Tuyên bố cũng nói quân đội lâu nay dung thứ cho các vụ "tấn công" của giới chức nhằm làm mất uy tín của lực lượng vũ trang, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Do đó, quân đội yêu cầu thủ tướng từ chức và không sử dụng vũ lực chống lại những người đã bảo vệ đất nước.

Những người chống đối cho rằng Thủ tướng Pashinyan mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh hồi năm ngoái.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-armenia-xong-vao-tru-so-chinh-phu-doi-thu-tuong-tu-chuc-post1188545.html