Đàn anh tuyển Pháp đòi dằn mặt Mbappe

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đã công khai ủng hộ đàn anh Karim Benzema được tập trung cùng đội tuyển quốc gia trong thời điểm Quả bóng vàng vừa tuyên bố không lên tuyển nữa.

Theo COPE, Mbappe rất thích chơi bên cạnh tiền đạo của Real Madrid cho Les Bleus. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thống đang vẽ nên một bức tranh căng thẳng về sự kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của Benzema.

Tiền đạo người Pháp tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 19-12, một ngày sau khi Pháp bị tuyển Argentina đánh bại trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.

Benzema đã viết trên Twitter: "Tôi đã nỗ lực và từng mắc sai lầm để có được vị trí như ngày hôm nay và tôi tự hào về điều đó! Tôi đã viết nên câu chuyện của mình với đội tuyển Pháp. Đây là một đội tuyển quốc gia rất tuyệt vời đối với tôi nhưng câu chuyện của tôi với Pháp đã kết thúc".

Mbappe công khai ủng hộ Benzema đã chia tay đội tuyển khiến một số cầu thủ Pháp không hài lòng. Ảnh: GETTY.

Mbappe công khai ủng hộ Benzema đã chia tay đội tuyển khiến một số cầu thủ Pháp không hài lòng. Ảnh: GETTY.

Benzema đã được gửi về Madrid trước vòng chung kết World Cup ở Qatar sau khi dính chấn thương đùi trước giải đấu trong một buổi tập với Les Bleus. Theo nhà báo Romain Molina, một bất hòa với HLV người Pháp là Didier Deschamps và chân sút tuyển Pháp đã xảy ra, với các nguồn tin liên tục về những cuộc họp trong tình trạng bất ổn.

Mặc dù vậy, Mbappe được cho là rất vui khi được chơi cùng người chiến thắng Quả bóng vàng 2022. Cũng theo nhà báo Molina đưa tin rằng các đồng đội ở Pháp đã rất tức giận khi Mbappe vẫn nhất quyết bênh vực Benzema và đang bị dọa dằn mặt.

Cần biết mâu thuẫn giữa Benzema và phía Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) thậm chí xảy ra từ cách đây 10 năm trước. Thời điểm đó, ngôi sao Real Madrid bị Florence Hardouin, tức Chủ tịch của FFF, dọa ngừng chia sẻ nội dung xấu về Benzema để không gây ảnh hưởng xấu đến đồng đội.

Tiền đạo trẻ người Pháp đã chơi rất nổi bật ở World Cup 2022 dù thiếu người đá cặp ăn ý như Benzema. Ảnh: GETTY.

Bây giờ, chẳng những nghiêm cấm Benzema thể hiện sở thích trên mạng xã hội, FFF còn ra yêu cầu các ngôi sao khác không được yêu thích (like) các bài đăng của Benzema. Dù vậy, một cầu thủ đã “vượt rào” là Aurelien Tchouameni, đồng đội của Benzema tại Real. Chính vì vậy, FFF tỏ ra tức giận khi Tchouameni công khai theo phe chủ nhân Quả bóng vàng 2022.

Benzema trở lại đội tuyển quốc gia vào năm 2020 sau năm năm vắng bóng vì cáo buộc tống tiền người đồng đội cũ. Benzema đã có 97 lần khoác áo Les Bleus, ghi 37 bàn và có 20 đường kiến tạo.

Tiền đạo của Real Madrid là một phần của đội Pháp tham dự Giải vô địch châu Âu năm 2021 từng bị Thụy Sĩ loại ở vòng 16 đội trên chấm luân lưu 11 mét. Benzema đã vắng mặt ở FIFA World Cup 2018, nơi mà Pháp đã giành chiến thắng cuối cùng ở Nga.

Benzema từng đá chung và thân thiết với đàn em Mbappe. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, HLV Deschamps chuẩn bị quyết định tương lai của mình với tư cách là người quản lý của Pháp vào tháng 1-2023. Ông dẫn dắt Les Bleus từ năm 2012, trong đó có 90 trận thắng, 26 trận hòa và 24 trận thua sau 140 trận đấu. Cựu tuyển thủ người Pháp đã giúp đội tuyển quốc gia của mình đến chức vô địch World Cup 2018 và UEFA Nations League 2021.

Tuy nhiên, việc đội bóng của ông thất bại ở rào cản cuối cùng của World Cup năm nay đã dẫn đến suy đoán Deschamps có thể ra đi. Benzema được cho là rất vui vẻ trở lại đội tuyển quốc gia nếu Deschamps được thay thế bởi nhà cầm quân thân thiết Zinedine Zidane.

Cựu HLV của Madrid tiếp tục được liên kết với vai trò này. Trước đây, Zidane đã từ chối các cách tiếp cận từ Manchester United và PSG để sẵn sàng cho công việc với đội tuyển Pháp.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-anh-tuyen-phap-doi-dan-mat-mbappe-post713635.html