Dân 'ăn ngon, ngủ yên' khi công an chính quy tăng cường về xã

Người dân ăn ngon, ngủ yên khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã, tạo ra một 'luồng gió mới' khi nắm thông tin và giải quyết nhanh nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, được nhân dân tín nhiệm, ủng hộ.

Đây là khẳng định của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khi nói về hiệu quả sau hơn 1 năm triển khai Đề án "Đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Công an xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Công an xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Dựa vào dân để làm việc

Trước khi có Đề án, Công an tỉnh An Giang đã bố trí lực lượng Công an chính quy về xã, nhưng chưa toàn diện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở luôn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tình hình tội phạm, nhất là tệ nạn xã hội luôn là tâm điểm chú ý, tạo áp lực trong dư luận xã hội. Việc giải quyết các thủ tục hành chính luôn vượt quá sức, ngoài tầm kiểm soát của lực lượng công an bán chuyên trách. Đề án ra đời đã kịp thời góp phần lấp lỗ hổng này.

Ngày 23/8/2019, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ngày 16/9/2020, Công an tỉnh An Giang đã bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, sớm hơn so với lộ trình đề ra là hoàn thành vào năm 2021. Công an tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế và bố trí đủ 5 cán bộ công an xã chính quy/xã tại tất cả 119 xã trên địa bàn với 595 người, gồm 119 Trưởng công an xã, 119 Phó Trưởng công an xã và 357 công an viên.

Với phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân để làm việc, thời gian qua, các đồng chí đã đi sâu, theo sát, chủ động lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Nếu trước đây, lực lượng bán chuyên trách còn gặp nhiều khó khăn trong xử lý tình huống, một số lĩnh vực chuyên môn chưa giải quyết được thì từ khi lực lượng công an chính quy về cơ sở đã góp phần khắc phục được những hạn chế, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, được quần chúng tin yêu, đồng tình ủng hộ.

Hơn một năm triển khai, đi vào hoạt động, lực lượng công an xã tại An Giang đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các đồng chí công an xã có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của ngành, điều lệnh công an nhân dân, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ đạo của Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền, địa phương.

Triệt xóa nhiều điểm nóng

Công an xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang) gặp gỡ trụ trì chùa Hòa Thạnh để trao đổi về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Phước An, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, cho biết: Từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã An Thạnh Trung, trên địa bàn xã đã không còn tụ điểm tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an xã đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

“Cấp ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an chính quy làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy xây dựng, phát triển các mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra kiểm soát, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã”, ông An cho biết.

Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhiều công an xã đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy, buôn lậu, điều mà trước đây công an bán chuyên trách khó thực hiện được.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, suốt nhiều tháng, lực lượng công an chính quy các xã biên giới ngày đêm căng mình, chủ động phối hợp tốt với lực lượng bộ đội, biên phòng bám chốt, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Thầy Thích Thiện Chiếu, Trụ trì Chùa Hòa Thạnh, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đánh giá cao chủ trương đưa lượng công an chính quy tăng cường về xã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đem đến sự bình yên cho các vùng quê ở nông thôn An Giang, nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân. “Bà con nông dân ở xã rất phấn khởi khi các thủ tục hành chính, giấy tờ được lực lượng công an xã giải quyết rất gọn gàng, chuyên nghiệp, nhanh chóng, người dân được các đồng chí công an giúp đỡ, hướng dẫn tận tình...”, thầy Thích Thiện Chiếu phấn khởi cho biết.

Ngày 10/9/2020, công an các xã nhận được gần 1.200 tin báo tố giác tội phạm về tệ nạn xã hội, đã triệt xóa 875, tăng 498 vụ, phạm pháp hình sự ở cơ sở chỉ xảy ra 87 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng công an các xã đã thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát được hơn 19.700 cuộc, với gần 124.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đã giải tán 540 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, gây mất an ninh trật tự, nhắc nhở gần 2.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; mời gọi, răn đe hơn 2.300 đối tượng hình sự, buôn lậu, đai vác, vận chuyển hàng lậu… cam kết không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã còn làm tốt công tác phối hợp hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong tuyển quân, tuyển sinh, công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương. Qua 1 năm thực hiện đề án, lực lượng công an xã ở An Giang có nhiều lượt tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đánh giá: Việc tổ chức công an chính quy ở xã là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên địa bàn huyện Tịnh Biên cũng gặp một số khó khăn như trụ sở làm việc của công an xã xuống cấp trầm trọng, kho chứa tang vật vi phạm hành chính, nhà tạm giữ hành chính tại trụ sở công an xã cũng không đáp ứng được yêu cầu...

Phó Trưởng Công an huyện Tịnh Biên cũng cho rằng, hiện mỗi xã chỉ được bố trí 5 biên chế công an chính quy, chưa đảm bảo quân số hoạt động do lực lượng bán chuyên trách đã nghỉ việc nhiều sau khi đề án được triển khai. Công an tỉnh nên tăng cường biên chế để đảm bảo công an chính quy tại xã 100% và không sử dụng lực lượng bán chuyên trách.

Dân đồng tình, ủng hộ

Công an xã Quốc Thái (An Phú, An Giang) gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc trong đồng bào dân tộc Chăm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh An Giang đã đảm bảo 5 đồng chí/xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện đề án. Trong quá trình tăng cường công an chính quy về xã, Công an tỉnh tiến hành tập huấn, tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác, đầu tư sửa chữa, xây mới các trụ sở công an xã để lực lượng công an làm nhiệm vụ và phục vụ nhân dân, nhất là các xã, thị trấn ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tập huấn cho lực lượng công an chính quy xã về hành chính, hình sự, kể cả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, để làm tốt công tác trấn áp tội phạm, là nòng cốt cho các ngành, các cấp cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở cấp xã.

"Sau 1 năm triển khai đề án, Công an tỉnh đã sơ kết, đánh giá thuận lợi, khó khăn, từ đó tập trung chỉ đạo để Đề án được triển khai hiệu quả; lắng nghe ý kiến người dân đối với chủ trương này. Tất cả ý kiến người dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương đưa công an chính quy về xã, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở", Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết thêm, từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã, người dân đã "ăn ngon, ngủ yên" do các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở đã được xử lý triệt để. Việt triển khai Đề án là hợp lòng dân, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, khi lực lượng công an xã mỗi ngày nhận được nhiều tin báo tố giác tội phạm, góp phần giúp Công an tỉnh triệt xóa nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an chính quy về xã; xây dựng công an xã bám cơ sở, gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân và phải thấm nhuần, sâu sắc về tư tưởng lấy dân làm gốc… Công an tỉnh An Giang cũng quan tâm hỗ trợ tích cực cả về vật chất và tinh thần, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất… tạo điều kiện để công an xã chính quy yên tâm công tác, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài và ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/dan-an-ngon-ngu-yenkhi-cong-an-chinh-quy-tang-cuong-ve-xa-20201106082323823.htm