Dẫn 3 hiệp, Saigon Heat vẫn để Thanglong Warriors lội ngược dòng

Dẫn trước trong 3 hiệp đầu nhưng Saigon Heat đã không thể duy trì sự tập trung để rồi nhận thất bại chung cuộc trước Thanglong Warriors trên sân khách.

VIDEO: Highlights Thanglong Warriors ngược dòng ngoạn mục trước Saigon Heat

Trận đấu khép lại vòng bảng VBA 2017 chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của Thanglong Warriors trước Saigon Heat mặc dù đội bóng miền Nam dẫn điểm suốt ba hiệp đấu đầu tiên.

Chiều 5/11, 2 đội bóng Thanglong Warriors (TLW) và Saigon Heat (SGH) đã có màn so tài trong trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng VBA 2017. Trong lần hành quân ra Bắc này, SGH rất muốn có chiến thắng để trả món nợ đã vay trước đó 1 tuần khi để TLW đánh bại ngay tại TP.HCM.

Trận này, TLW lộ rõ ý đồ cất trụ cột khi để Justin Young và Jaywuan Hill ngồi ngoài cả trận, trong khi Ryan Lê chỉ được sử dụng rất ít. Trong khi đó SGH sau những phút đầu tung lực lượng mạnh nhất vào sân cũng đã rút ra Darius Lewis và Việt Arnold.

Trên sân, các cầu thủ nội binh đã cống hiến một trận đấu rất kịch tính. 2 đội nhập cuộc với tinh thần thoải mái và liên tiếp có màn bám đuổi điểm số.

TLW mở điểm trận đấu bằng pha ném xa của Minh Luyến. Ngay lập tức, các nội binh bên phía SGH là Huỳnh Hải, Ngọc Tú và Gia Lân ghi điểm đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Hai đội tạo ra thế trận cân bằng tới khi tỷ số là 9-9. Lúc này, Ngọc Tú và Duy Hậu của SGH ghi liền 6 điểm để đưa đội bóng miền Nam vươn lên dẫn trước sau hiệp 1 với tỷ số 9-15.

SGH vẫn là đội nhập cuộc nhanh hơn ở hiệp 2. Hồng Gia Lân ghi liền 5 điểm, đưa đội khách vươn lên dẫn 11-20. Trong khi đó, Đỗ Xuân Nam và Bùi Thái Hà bên phía TLW kịp đáp trả để rút ngắn cách biệt xuống 5 điểm cho chủ nhà.

Có thể nói, Hồng Gia Lân đã chơi một hiệp đấu xuất sắc. Anh là nguồn điểm chính cho SGH trong hiệp 2 khi ghi được 9 điểm. Cả trận, số 0 của SGH ghi 18 điểm (nhiều nhất trên sân), cùng với đó là 3 pha kiến tạo. Anh xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất bên phía SGH khi vừa ghi điểm, vừa dẫn dắt lối chơi khi Việt Arnold không có trên sân.

Nỗ lực của Gia Lân cũng những điểm số được ghi bởi Duy Hậu hay Anthony Võ giúp SGH tiếp tục duy trì thế dẫn trước sau khi hiệp 2 kết thúc. Hoàng Thế Hiển của TLW cũng đã thi đấu nỗ lực với 4 điểm, nhưng vẫn phải nhìn đối thủ dẫn trước 24-36 sau khi hiệp 2 kết thúc.

Hiệp đấu thứ 3 vẫn không có nhiều thay đổi so với những diễn biến trước đó. SGH vẫn là đội chơi nhỉnh hơn, buộc TLW phải ở thế bám đuổi. Những pha ghi điểm của Phạm Duy Hậu giúp SGH có thời điểm dẫn trước chủ nhà với cách biệt 15 điểm, trong khi Hồng Gia Lân vẫn thể hiện phong độ ấn tượng của mình.

Đội chủ nhà TLW cũng rất nỗ lực để nuôi hy vọng lật ngược tình thế trước khi bước vào hiệp cuối. Lão tướng Tô Quang Trung đóng góp 4 điểm, trong khi con số này của Hoàng Thế Hiển là 6. Kết thúc hiệp 3, TLW vẫn để đối thủ dẫn trước với tỷ số 45-56.

Hiệp đấu cuối chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng được thực hiện bởi các nội binh bên phía TLW. Khi SGH chưa ổn định, TLW đã ghi liền 10 điểm, để rút ngắn cách biệt xuống còn 55-57. Những pha lập công của TLW gọi tên Đỗ Xuân Nam, Nguyễn Văn Hùng và đặc biệt là Hoàng Thế Hiển.

Có thể nói, Thế Hiển đã chơi một trận xuất sắc. Với 4 điểm trong hiệp cuối, số 21 của TLW có tổng cộng 14 điểm sau trận, thực hiện 9 pha rebound và có 2 pha kiến tạo. Không phải ai khác, chính anh là người nhận danh hiệu MVP của trận.

Trong khi TLW liên tục ghi điểm và bám rất sát SGH thì “Ông ba mươi” như say đòn trước những đợt tấn công của đối thủ. Trong khoảng thời gian TLW ghi được 10 điểm thì con số này của SGH chỉ là 3. Từ thời điểm này, SGH đã chính thức để đối phương vươn lên dẫn trước với tỷ số 60-59.

Cũng từ đó, SGH không còn cách nào để lật ngược tình thế trong bối cảnh TLW đã thi đấu vô cùng ổn định. Những nỗ lực của SGH giúp họ rút ngắn cách biệt điểm số với TLW xuống còn 67-66 khi trận đấu chỉ còn 47 giây, nhưng khoảng thời gian còn lại cũng không giúp SGH tìm được chiến thắng rời Hà Nội.

Chung cuộc, TLW có chiến thắng ngược dòng với tỷ số 69-66 trước SGH. Kết quả trận đấu này không quá quan trọng khi cả 2 đã chắc suất tại play-off, nhưng cả TLW và SGH đều đạt được mục đích tung ra sân nội binh và giữ sức cho các trụ cột.

Với TLW, họ sẽ có trận play-off với Hanoi Buffaloes vào ngày 5/11 tới đây. Còn với SGH, họ sẽ trở về TP.HCM cũng để thi đấu loạt trận play-off với Cantho Catfish vào ngày 8/11.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-3-hiep-saigon-heat-van-de-thanglong-warriors-loi-nguoc-dong-post793488.html