Cập nhật dữ liệu tại thời điểm 13h50 ngày 26/9, chỉ số Vnindex đang ở 1151,39 điểm, giảm 1,50 điểm, thanh khoản hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 14h5, Vnindex tăng hơn 8 điểm, đang ở mức 1160,29 điểm. Như vậy thị trường đang có nhiều nỗ lực phục hồi sau phiên giảm gần 40 điểm của ngày 25/9 (phiên giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng).
BVSC dự báo, với mức tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp có thể đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong quý III này.
Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xơ sợi đã có dấu hiệu được cải thiện rõ rệt trong nửa đầu năm nay và được nhận định sẽ tăng trưởng tích cực hơn trong những tháng tới khi nhu cầu xơ sợi phục hồi.
Giá trị xuất khẩu các sản phẩm ngành dệt may đã có sự cải thiện qua các tháng kể từ tháng 5/2023. Đây được xem là một tín hiệu sớm cho đà phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong ngành này.
Nhu cầu cho các mặt hàng ngành dệt may có xu hướng tăng cao vào quý cuối năm để phục vụ cho các dịp lễ, Tết, từ đó các chuyên gia kỳ vọng hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ở khâu thượng nguồn (xơ sợi) sẽ sôi động hơn kể từ quý III năm nay.
Nhu cầu cho các mặt hàng ngành Dệt may có xu hướng tăng cao vào quý cuối năm để phục vụ cho các dịp lễ, Tết, do đó kỳ vọng hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ở khâu thượng nguồn (xơ sợi) sẽ sôi động hơn kể từ Q3/23.
Giá trị xuất khẩu các sản phẩm ngành dệt may đã có sự cải thiện qua các tháng kể từ tháng 5/2023, là một tín hiệu sớm cho đà phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong ngành này.
Theo VNDirect, ngành dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các thị trường Trung Quốc và Mỹ, tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn tại thị trường EU dù hàng rào thuế quan cho sản phẩm may mặc xuất khẩu tiếp tục hạ xuống.
Tại báo cáo cập nhật về ngành dệt may ngày 11/8, CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect Research) cho rằng, hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may đang cho thấy sự phục hồi.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may niêm yết trong 6 tháng 2023 phân hóa giữa các nhà sản xuất sợi và các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc.
Trước bối cảnh ngành dệt may tiếp tục 'gặp khó', có một doanh nghiệp dệt may vẫn đạt lợi nhuận tăng trưởng hơn 40% so với kế hoạch cả năm.
CTCP Damsan (mã ADS – sàn HoSE) ghi nhận lãi 30,5 tỷ đồng trong quý II/2023, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 46,6 tỷ đồng.
Dòng tiền có dấu hiệu chững lại và chỉ mua thăm dò tại một số ít cổ phiếu nhỏ, trong khi nhóm bluechip tiếp tục mất hút, đặc biệt sự thận trọng cao khi hôm nay là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
Doanh nghiệp dệt may ghi nhận kết quả tiếp tục lao dốc trong quý đầu năm 2023 khi doanh số giảm, các chi phí tăng cao và đơn hàng dần cạn kiệt.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Damsan (mã ADS – sàn HOSE), doanh thu thuần của Công ty ghi nhận 296 tỷ đồng đến từ doanh thu xuất khẩu sợi sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán trong nước khép lại tháng 3 và quý I/2023 trong sắc xanh và đánh dấu ngày tăng điểm thứ 9 liên tục
VN-Index có chuỗi tăng điểm ấn tượng trong biên độ hẹp và qua đó đưa chỉ số tăng 5,7% trong quý giao dịch đầu năm 2023.