Đàm Vĩnh Hưng 'tố' BTC MTV EMA 2017 'chơi xấu'

Trượt giải thưởng và không được xuất hiện trên thảm đỏ MTV EMA 2017, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng tố cáo BTC 'Có rất nhiều vấn đề 'lạ lùng' mà sang đến đây mới phát hiện ra…'.

Tối 12.11 (giờ địa phương) MTV châu Âu đã công bố nam ca sĩ James Reid của Philippines về nhất ở hạng mục Best Southeast Asian Act – Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của giải thưởng MTV EMA 2017. Trong khi đó, đại diện Việt Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù rất được kỳ vọng nhưng lại trắng tay, thậm chí anh không có cơ hội được bước lên thảm đỏ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại London (Anh) - Ảnh: FBNV

Điều này đã diễn ra khá bất ngờ bởi Đàm Vĩnh Hưng và ê kíp của mình đã đến Anh chuẩn bị tham dự Lễ trao giải này bằng tất cả sự chờ đón. Không những thế, đến trước ngày đến London (Anh), Đàm Vĩnh Hưng vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục này.

Cách vài phút, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng “giải thích” rõ hơn về việc mình bị trượt khỏi Best Southeast Asian Artist trong đó có đoạn như sau:

"Khán giả và fans thân yêu của Hưng! Mong mọi người hãy bình tâm. Có rất nhiều vấn đề "lạ lùng" mà sang đến đây mới phát hiện ra. Họ sẽ phải trả lời một cách rõ ràng nhất. Ê kíp và truyền thông bên Hưng còn giữ đầy đủ những tin nhắn và hình ảnh trao đổi qua lại từ khi còn ở Việt Nam cho đến lúc sang đến đây...Hưng xác định tham dự là để biết thêm nhiều điều mới lạ cho nghề của mình! Công nhận là nhìn thấy sân khấu họ sắp xếp mọi thứ thì học được nhiều về khâu tổ chức và cách sắp đặt và xử lý đạo cụ, camera, ban nhạc, nhóm bè...như thế nào.

Như Hưng nói là không nói trước điều gì 100 phần trăm! Hưng vẫn lên đường để tham dự! Vẫn sẵn sàng cho niềm vui hay nỗi buồn xâm lấn tầm hồn mình...

Lúc trước Hưng có viết một dòng trạng thái về yếu tố Việt Nam đã thắng mấy năm liên tiếp nên các nước khác sẽ ghim. Và dĩ nhiên là họ sẽ "làm cho bằng được". Có thể BTC cũng sợ các nước đó sẽ không mặn mà hoặc tham gia MTV trong năm tới nên họ đã Lật kèo vào phút chót! Hưng không hề cay cú hay buồn! Hưng nói thật! Hưng chỉ thấy khó hiểu về sự nhập nhằng một cách cố tình của BTC MTV UK và MTV Châu Á và nhất là cách làm việc dưới cơ và không có tiếng nói của MTV Việt Nam! Lý do rất ngớ ngẩn: Lúc đầu thông báo là ngày 4.11 sẽ đóng cổng bình chọn. Sau đó chuyển sang ngày 6.11. Ai ai trong nước cũng đền đinh ninh như thế! Sang đến đây thì chiều ngày 12 mới biết là đến ngày 11 mới đóng cổng bình chọn! Trong khi trước đó họ đã comfirm là Đàm Vĩnh Hưng is leading. Đến tận trưa 11 vẫn khẳng định như thế với MTV Việt Nam. Vậy thì: BTC cao nhất của MTV EMA hình như không muốn nước nào đến tham dự?

Vì nếu tuyên bố 11 đóng cổng bình chọn và sẽ có kết quả thì làm sao ? Làm sao mà có thể làm visa và mua vé máy bay để bay sang đây ngày 12 để nhận giải. Cho dù có 500 trăm cánh tay và 500 ngàn mối quan hệ để bay kịp ngày 12 thì sang đến nơi là ngày 13... Mọi người thấy họ tính toán hay không ? Vì các nước châu Á đều bị cách múi giờ rất xa (5 giờ chiều bên này là 12 giờ đêm ở các nước châu Á) Thì làm sao mà trở tay kịp!?".

Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Cuối dòng trang thái Đàm Vĩnh Hưng đã không quên gửi lời cảm ơn và an ủi người hâm mộ trong nước đã ủng hộ anh suốt thời gian qua: "Cố lên! Cố lên! Tâm sự thật trong lòng tôi nè! Mọi người yên tâm về Hưng nha! Hưng mãi mãi biết ơn mọi người. Mãi mãi yêu thương và ghi nhớ từng cái vote của tất cả mọi người đã cố gắng và hy sinh cho Hưng rất nhiều trong suốt thời gian qua! Có giải hay không thì vẫn không có ai đủ khả năng làm khác đi 3 chữ Đàm Vĩnh Hưng trong tim..." – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Nói về sự cố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị trượt giải hạng mục Best Southeast Asian Act, sáng 13.11 MTV Việt Nam đã có thông báo để trả lời cho những câu hỏi thắc mắc của khán giả. Theo đó, thông tin trên trang website chính thức của MTV Việt Nam, vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 4.10 – 6.11.2017. Tuy nhiên, thực tế vòng đấu này kéo dài đến 11.11 và đó là lý do nam ca sĩ Việt Nam đã bị ca sĩ nước bạn "vượt mặt vào giờ chót".

“Đến 23.10, MTV Việt Nam và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được thư của MTV châu Âu mời tham dự Lễ trao giải MTV châu Âu tại London, cùng với thông tin Việt Nam đang dẫn đầu bình chọn và là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất. Tuy nhiên, một sự cố về vấn đề thời gian đã xảy ra, đại diện MTV Việt Nam cho biết, thực tế vòng bình chọn vẫn tiếp tục kéo dài đến 11.11 - một ngày trước khi kết quả công bố. Trong thời gian đó, đại diện Philippines đã kịp vượt qua giành giải nhất trong khi khán giả Việt Nam đã ngưng bình chọn vì cho rằng thời gian đã kết thúc theo thông tin từng nhận được", đại diện MTV Việt Nam giải thích.

Ca sĩ James Reid - người vượt qua Đàm Vĩnh Hưng tại MTV EMA 2017 là ai?

Ca sĩ, nhạc sĩ vũ công diễn viên điện ảnh James Reid- người đại diện cho Philippines vừa giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất (Best Southeast Asia Act) của giải MTV EMA 2017 vừa diễn ra tại London (Anh) vào tối qua (12.11).

Nghệ sĩ James Reid có tên đầy đủ là Robert James Reid, anh sinh ngày 11.5.1993 tại Sydney, Australia trong một gia đình có 6 anh chị em. Ba của James là một vận động viên bơi lội người Australia còn mẹ là ca sĩ người Philippines. Cha mẹ của James Reid ly thân lúc anh vừa tròn 2 tuổi. James Reid sống với người cha ở Australia.

Thời điểm đó gia đình của James Reid bị mất nhà trong một vụ kiện và gặp khó khăn về tài chính nên phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ suốt 5 năm liền. Năm 15 tuổi, James Reid mới được cha đưa sang Philippines để sinh sống và học tập. Tuy nhiên do không kịp hòa nhập bậc trung học ở Philippines, cha anh phải đăng ký cho anh học từ xa theo chương trình giáo dục của Australia.

Chỉ sau 3 năm sau khi đến Philippines, nhờ vào tài năng nghệ thuật của mình James Reid bắt đầu có vị trí trong làng giải trí của Philippines. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình anh không còn khó khăn như những năm trước đó ở Autralia. Cuộc sống của gia đình James Reid trở nên khá giả hơn khi anh nhận rất nhiều giải có giá trị bằng tiền mặt đến hàng triệu Peso (tiền Philippines).

Tên tuổi của James Reid bắt đầu nổi lên sau chiến thắng cuộc thi Pinoy Big Brother: Teen Clash 2010, khi vừa tròn 18 tuổi. James Reid cũng đạt được nhiều thành công trong âm nhạc khi album đầu tay mang tên Reid đã được phát hành năm 2012 và leo lên vị trí số 2 trên BXH iTunes của Philippines. chỉ đứng ngay sau album 1989 của Taylor Swift. Tiếp đó là các album James Reid (2012-2013)Reid Alert (2015) Palm Dreams (2017) đã tạo ấn tượng rất lớn trong giới âm nhạc và công chúng Philppine

Ở đảo quốc Philippines James Reid được công chúng đón nhận nồng nhiệt bởi anh là một nghệ sĩ đa năng khi hát, nhảy, sáng tác và diễn xuất đều tốt. Đến nay, hầu hết các bản hit của James Reid đều là do anh tự sáng tác. Gia tài những ca khúc hit của anh có khoảng hơn 20 bài, James Reid cũng góp mặt trong 7 bộ phim khác nhau. Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng James Reid đã trở thành một trong những nam nghệ sĩ được xếp vào hạng siêu sao tại Philippines.

Tại giải MTV EMA 2017 James Reid vượt qua 6 ca sĩ của Đông Nam Á là Reid là Faizal Tahir (Malaysia), Đàm Vĩnh Hưng (Việt Nam), Isyana Sarasvati (Indonesia), Slot Machine (Thailand), Sam Willows (Singapore) và Palitchoke Ayanaputra (Thái Lan) để nhận giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất

Sau khi nhận giải thưởng Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất nói truyền thông quốc tế rằng: "Thật vinh dự khi đại diện cho Philippines nhận giải thưởng này, tôi sẽ tiếp tục sáng tác nhạc và đưa âm nhạc Philippines lên sân khấu thế giới.”

Đây không phải lần đầu tiên James Reid được đề cử vào giải âm nhạc danh giá của châu Âu, trước đó vào James Reid cũng từng tọp vào top bình chọn Best Southeast Asia Act tại MTV EMA 2015 ở Milan (Italia).

Tiểu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dam-vinh-hung-to-btc-mtv-ema-2017-choi-xau-75855.html