Đàm Vĩnh Hưng an ủi nữ chính 'Yêu em bất chấp' khi vai diễn bị chê

Nam ca sĩ khen cháu gái nuôi Ngọc Thanh Tâm viết hay và 'xuất sắc' khi cô tiết lộ 'bật khóc vì tức giận' trước tin đồn vì có tiền nên mới được đóng chính trong 'Yêu em bất chấp'.

Cách đây 4 năm, Ngọc Thanh Tâm có vai chính điện ảnh đầu tiên trong phim Hiệp sĩ mù. Trong nhiều năm, cô cũng được giới giải trí biết đến với danh xưng "cháu gái nuôi" của Đàm Vĩnh Hưng, điều mà cô từng khẳng định không muốn gắn với tên tuổi của mình khi phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, trong suốt mấy năm, nữ diễn viên cũng không thoát khỏi tin đồn nhờ gia đình giàu có, gia thế nên cô mới được mời đóng phim. Mỗi lần được nhận vai trong bất cứ phim nào, cô đều dính phải tin đồn mua vai.

Ngọc Thanh Tâm và Đàm Vĩnh Hưng thời đóng phim Hiệp sĩ mù. Ảnh: Zun Phan.

Đến gần đây, khi Ngọc Thanh Tâm có vai diễn điện ảnh thứ ba với Yêu em bất chấp (trước đó là Đảo của dân ngụ cư). Hôm 8/4, hai ngày sau khi phim công chiếu, nữ diễn viên đã viết lên trang cá nhân một đoạn trạng thái dài, bộc bạch tâm tư của cô trước tin đồn này.

Ngọc Thanh Tâm liệt kê những định kiến cô thường gặp phải: một là có gia đình giàu có nên được lo cho mọi thứ để vào showbiz, hai là các đạo diễn mời cô đóng phim chỉ vì cô có tiền. Nữ diễn viên rất buồn khi Yêu em bất chấp công chiếu và "trên các diễn đàn người ta đã nói về tôi rất nhiều, trong đó có cả những lời không lành cho lắm".

Đáp trả những định kiến này, nữ diễn viên khẳng định cô đã độc lập cố gắng, không phụ thuộc vào tiền bạc của mẹ nên đã đi chậm hơn rất nhiều bạn cùng lứa trong nghiệp diễn.

Với định kiến thứ hai, cô cho rằng công chúng "cố tình phớt lờ những cuộc casting thất bại của tôi, phớt lờ những nỗ lực khổ cực hàng nửa năm trời cho mỗi vai diễn của tôi, và phớt lờ những vai diễn của tôi được đề cử giải quốc tế...".

Ngọc Thanh Tâm được nói là có gia đình giàu có, hội bạn bè nổi tiếng và cuộc sống sung túc. Ảnh: FBNV.

Ngọc Thanh Tâm cũng thẳng thắn đối diện lời chê cô chưa đủ đẹp và chưa đủ diễn tốt trong Yêu em bất chấp. Cô thừa nhận mình "không đẹp như hoa hậu", diễn "không xuất sắc như diễn viên Hàn Quốc", nhưng cô "không tệ lậu như những gì người ta nói trên mạng".

Dưới những dòng bộc bạch của nữ diễn viên, các bạn bè của cô để lại nhiều lời an ủi. Trong số đó có Đàm Vĩnh Hưng, người chú nuôi, bạn diễn trong Yêu em bất chấp và cũng nhiều lần nâng đỡ Ngọc Thanh Tâm. Nam ca sĩ viết: "Viết giỏi lắm con! Xuất sắc! Khi nào những người đó mới trưởng thành thì cứ để cuộc đời của chính họ trả lời".

Ngọc Thanh Tâm và cô bạn thân Primmy Trương. Ảnh: Nguyễn Thành.

Người mẫu Trang Trần, người vào vai bà mẹ trong Yêu em bất chấp, gợi ý Ngọc Thanh Tâm "mỗi lần em đi casting bị trượt, em cần thuê chị đi quay trực tiếp cho cả xã hội thấy em cũng như bao bạn khác, cũng tự mình đến tìm cơ hội ở những buổi cạnh tranh khốc liệt! Chính vì vậy sự tử tế chỉ dành cho người xứng đáng em ạ!".

Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo), bạn thân của Ngọc Thanh Tâm và là bạn gái của thiếu gia Phan Thành, cũng khích lệ bạn: "Sự cố gắng của mình, mình biết thì tự mình hãnh diện với chính bản thân mình là được".

Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm trong Yêu em bất chấp.

"Những người yêu mình sẽ luôn yêu mình, những người ghét mình thì mình có tốt đến đâu họ cũng sẽ không vừa mắt nên không việc gì phải làm vừa lòng hết mọi người, và cũng ko có ai được tất cả mọi người yêu thích mà không ai ghét cả, nên người ta nói gì thì cũng đừng quan tâm quá nhiều. Cheers baby (Cố lên cưng)!", bạn gái Phan Thành viết.

Mỹ Uyên, nữ diễn viên gạo cội vừa thành công với phim làm lại Tháng năm rực rỡ, cũng đồng tình với Ngọc Thanh Tâm: "Đúng rồi bé, không rảnh đối thoại, hãy lắng nghe những lời từ người tử tế".

Trailer bộ phim 'Yêu em bất chấp'

Phiên bản làm lại từ bộ phim "Cô nàng ngổ ngáo" của Hàn Quốc với hai diễn viên trẻ Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm.

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-vinh-hung-an-ui-nu-chinh-yeu-em-bat-chap-khi-vai-dien-bi-che-post833072.html