Đâm vào taluy đường, nữ sinh chết thảm

Khi đang chạy lên dốc cách đỉnh Bàn Cờ (trên bán đảo Sơn Trà) khoảng 5 km, xe máy của nữ sinh Sang bị lạc tay lái, tông vào taluy chắn bên đường khiến nữ sinh này chết thảm, bạn đi cùng bị gãy tay…

Vào trưa 4/5, đoạn đường trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h15 cùng ngày, nữ sinh Lê Minh Sang (SN 2000, quê xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), là sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng cùng bạn tên Duyên điều khiển xe máy BKS 75F1-133.63 đi tham quan trên bán đảo Sơn Trà, hướng từ InterContinental lên đỉnh Bàn Cờ.

Khi đang chạy lên dốc cách đỉnh Bàn Cờ khoảng 5 km, xe của Sang bị lạc tay lái, đâm vào taluy chắn bên đường khiến Sang bị thương nặng tử vong tại chỗ, còn Duyên bị gãy tay được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đoạn đường xảy ra tai nạn.

Đoạn đường xảy ra tai nạn.

Xe máy bị hư hỏng phần đầu.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà có độ dốc quanh co nguy hiểm, nếu người điều khiển phương tiện không quen đường và tay lái yếu thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-vao-taluy-duong-nu-sinh-chet-tham-20190504155540037.htm