Đâm văng cậu bé đang lao qua đường, cô gái 'cắm đầu cắm cổ' bỏ chạy khiến dân mạng phẫn nộ

Sau khi gây tại nạn thay vì dừng lại xem tình hình nạn nhân thì cô gái lại phóng xe bỏ chạy khiến dân mạng tranh cãi.

Sau khi gây tại nạn thay vì dừng lại xem tình hình nạn nhân thì cô gái lại phóng xe bỏ chạy khiến dân mạng tranh cãi.

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến 1 vụ tai nạn khiến dân mạng "dậy sóng". Theo đó, cô gái đang điều khiển xe máy thì bất ngờ đâm trúng 1 cậu bé chừng 3-4 tuổi từ trong nhà lao sang đường mà không quan sát.

Hậu quả cậu bé bị văng xuống đường.

Thực tế, đây là tình huống tai nạn không hiếm gặp nhưng điều đáng nói hơn cả là hành động phóng xe bỏ đi ngay sau cú đâm của cô gái.

Được biết, sự việc xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai cách đây không lâu.

Cận cảnh cô gái phóng xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần đều chỉ trích cách hành xử của cô gái đi xe máy.

"Tông vào đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm dừng lại, xem nó thế nào. Đứa trẻ hiếu động có thể là một phần nguyên nhân tai nạn nhưng hành động bỏ chạy của cô gái là không đúng rồi. Chưa kể cô này còn đi khá nhanh nữa", thành viên H.L nhận xét.

"Cũng khó nói trong trường hợp này. Đứa bé lao ra quá đột ngột, lái xe khó lòng tránh được. Nhiều vụ người nhà thấy con bị thương thì lao vào đánh kẻ gây tai nạn. Có lẽ vì tâm lý sợ bị người nhà cháu bé tấn công ngược nên cô ta mới bỏ chạy như vậy", một dân mạng khác bình luận.

Trong khi đó, không ít ý kiến chỉ trích phụ huynh của bé trai lơ là việc trông giữ con.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/dam-vang-cau-be-dang-lao-qua-duong-co-gai-cam-dau-cam-co-bo-chay-khien-dan-mang-phan-no-a306059.html