Đâm trúng nam thanh niên tử vong trong đêm, tài xế cùng phương tiện bỏ trốn

Sau khi đâm trúng anh D., đối tượng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Đến ngày hôm sau, Lưu đưa phương tiện đến gara ô tô sửa chữa để xóa các dấu vết thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Thông tin cho PV, đại diện Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa làm rõ danh tính người cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông tối 16/8 khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Ân Thi đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Lưu (SN 1978), trú tại thôn Giã Cầu, xã Tân Việt (huyện Yên Mỹ) về hành vi gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy.

Theo Cơ quan CSĐT, trước khi xảy ra sự việc, vào khoảng 22h45 tối 16/8, Công an huyện Ân Thi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam giới trong tình trạng tử vong nằm bên lề đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận thuộc thôn Đới Khê, xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi).

HIện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

HIện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an huyện Ân Thi đã cử lực lượng có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Tr.Q.D (SN 1983), trú tại phường Hiến Nam (TP. Hưng Yên).

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn giao thông, anh D. tử vong do đa chấn thương và xe mô tô BKS 34N8-0124 của nạn nhân cách nạn nhân khoảng hơn 1m. Do thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối, vắng người qua lại, xung quanh là cánh đồng không có nhà dân sinh sống đã gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tính chất của sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an huyện Ân Thi tập trung lực lượng vào cuộc điều tra truy xét để xác định phương tiện cùng lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông khiến an D. tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, sau hơn 1 ngày, Công an huyện Ân Thi đã điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng Lưu cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông.

Đối tượng Lưu và phương tiện gây ra vụ tai nạn khiến anh D. tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lưu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình khi gây ra vụ tai nạn nói trên. Cụ thể, do trời tối, thiếu quan sát nên sau khi đâm trúng anh D. đối tượng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Đến ngày hôm sau, Lưu đưa phương tiện đến gara ô tô Bình Huế (Gia Lâm - Hà Nội) sửa chữa để xóa các dấu vết liên quan đến vụ tai nạn thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, anh D. nguyên quán tại thôn Đông Tân, xã Ninh Thành (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và đã có gia đình cùng 2 con nhỏ. Hiện nạn nhân đang là cụm trưởng Mỹ Hào – Yên Mỹ thuộc Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng Yên (Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel).

Trước khi xảy ra sự việc, anh D. đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ và không may bị xe tô tô do đối tượng Lưu điều khiển đâm trúng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ân Thi tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dam-trung-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-dem-tai-xe-cung-phuong-tien-bo-tron-20190820082147312.htm