Đâm trọng thương vợ cũ và tình địch vì ghen

Thấy vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác, Tài đã nảy sinh ghen tuông, mang dao tới nhà bố vợ để 'xử lý' tình địch.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Tài (SN 1979, ở Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là vợ cũ của bị cáo và anh Nguyễn Mạnh Vũ (SN 1983, ở Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trọng Tài từng là y tá. Năm 2007, anh ta kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngà (SN 1983). Quá trình chung sống, vợ chồng Tài xảy ra mâu thuẫn. Không thể ở được với nhau, tháng 8/2015, Tài và chị Ngà ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị Ngà về sống với bố mẹ ở phố Hàng Buồm (phường Hàng Buồm). Thời gian này, chị Ngà có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Mạnh Vũ. Ghen tuông, Tài nảy sinh ý định đánh anh Vũ.

Theo cáo trạng, chiều 29/11/2015, Tài mang theo dao nhọn đi bộ đến nhà bố vợ cũ. Đến nơi, Mạnh thấy chị Ngà đang nằm trên ghế. Cách chị Ngà khoảng 50cm là anh Vũ – đang ngồi trên ghế nhựa. Tài đi thẳng vào trong hỏi chị Ngà: “Con đâu rồi”. Chị Ngà đáp: “Con đang ngủ trên gác”. Sau câu trả lời trên, Tài liền rút dao trong áo khoác ra đâm thẳng xuống đầu anh Vũ. Anh Vũ hơi cúi đầu né tránh mũi dao nên bị đâm vào gáy.

Không dừng lại tại đó, Tài tiếp tục đổi tay cầm dao để đâm anh Vũ. Chứng kiến cảnh đó, chị Ngà vùng dậy, lao đến giữ tay trái đang cầm dao của Tài. Bị chị Ngà giữ tay, Tài dùng chân đạp anh Vũ ngã về phía ngoài cửa ra vào. Sau đó, Tài đổi dao từ tay trái sang tay phải, đâm về phía cổ chị Ngà. Nhờ nhanh tay gạt dao ra, chị Ngà chỉ bị thương nhẹ.

Tuy nhiên ngay sau đó chị Ngà lại bị Tài vung dao đâm nhiều nhát vào tay, ngực, mạn sườn. Bị đâm, chị Ngà ngã xuống nền nhà. Lúc này, Tài nghe thấy có người hô: “Thằng kia dừng lại” nên đã ném dao vào sọt rác gần cửa ra vào rồi bỏ đi.

Chị Ngà và anh Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nên may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Sở y tế Hà Nội, anh Vũ bị tổn hại 13% sức khỏe, chị Ngà bị tổn hại 20% sức khỏe.

Chiều 29/11/2015 Tài đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Với hành vi này, Tài bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/dam-trong-thuong-vo-cu-va-tinh-dich-vi-ghen-525390.html