Đàm Thu Trang sắp sinh con đầu lòng, Cường Đô la quyết định viết tâm thư rời hội siêu xe

Cường Đô la rời hội siêu xe và viết tâm thư tâm sự.

Trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Cường Đô la vừa mới đăng tải dòng trạng thái đầy đặc biệt để tạm biệt "Hành trình siêu xe Car Passion" chương trình mà anh đã đồng hành gần 10 năm qua. Tâm thư nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Theo đó, Cường Đô la chia sẻ và bày tỏ niềm tự hào khi được gắn bó với những con người mê chơi siêu xe trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, anh quyết định dừng lại.

"Nay Cường xin nói lời tạm biệt đến "Hành trình siêu xe", là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui. Niềm đam mê xe thì luôn còn đó, nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn".

"Nay Cường xin nói lời tạm biệt đến "Hành trình siêu xe", là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui. Niềm đam mê xe thì luôn còn đó, nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn".

Cường Đô la chia sẻ rằng, với anh thì việc gần 1 thập kỉ kể từ khi bắt đầu hành trình cho đến nay là một trong những dấu mốc hết sức đặc biệt. Và việc có những điều kiện thuận lợi hơn cho những người đam mê có cơ hội trải nghiệm cũng như sở hữu những chiếc siêu xe 1 cách dễ dàng hơn.

Việc Cường Đô la quyết định dừng lại với hành trình siêu xe đã khiến nhiều người nghĩ tới việc Đàm Thu Trang sắp hạ sinh con đầu lòng. Và nam doanh nhân muốn toàn tâm toàn ý thực hiện công việc kinh doanh cũng như chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Đàm Thu Trang công khai chuyện mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 6 vừa qua. Ngoài cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước, vợ chồng Đàm Thu Trang cũng có chung sở thích "chơi" xe. Bản thân chân dài xứ Lạng cũng từng tham gia hành trình siêu xe cùng ông xã Cường Đô la.

Diên Vỹ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cuong-do-la-roi-hoi-sieu-xe-vi-dam-thu-trang-sap-xinh-con-dau-long-20200707102327816.html