Đắm tàu ở Vân Đồn, ba người một nhà rơi xuống biển

Ngày 24/2, 3 ngư dân gặp nạn đắm tàu do sóng to, gió lớn trên vùng biển Vân Đồn đã được Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cứu sống.

Vào 15h30 ngày 23/2, tại khu vực Hòn Lứt trên vùng biển huyện Vân Đồn, do gió lớn, sóng to cấp 6-7 khiến tàu cá của ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1960, trú tại xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bị lưới quấn vào chân vịt dẫn đến đắm tàu.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Xuân cùng vợ, con rơi xuống nước, cả 3 phải bám vào ghềnh đá gần khu vực bị đắm chờ người cứu hộ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới khu vực tàu đắm để cứu hộ, cứu nạn. Khi tiếp cận cả ba nạn nhân đều trong tình trạng sức khỏe rất yếu bởi do bị ngâm mìnhtrong nước nhiều giờ.

Ba nạn nhân sau đó được đưa vào đất liền cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đắm tàu.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dam-tau-o-van-don-ba-nguoi-mot-nha-roi-xuong-bien-440219.html