Đắm tàu ở Bangladesh khiến 17 người chết

Một vụ đắm tàu đã xảy ra ở miền bắc Bangladesh vào ngày 5/8 khiến 17 người thiệt mạng.

Thuyền cứu hộ giải cứu các nạn nhân gặp nạn trong vụ đắm tàu ở Nettuna, Bangladesh hôm 5/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thuyền cứu hộ giải cứu các nạn nhân gặp nạn trong vụ đắm tàu ở Nettuna, Bangladesh hôm 5/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Bangladesh xác nhận sự việc xảy ra vào trưa ngày 5/8 (giờ địa phương), một chiếc tàu chở khách đã chìm ở khu vực Nettuna, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 158 km về phía bắc.

Khi con tàu gặp nạn, khoảng 30 người trên thuyền đã cố gắng bơi vào bờ. Cảnh sát Bangladesh sau đó nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân dẫn tới sự cố này.

Trước đó vào ngày 30/6 vừa, một vụ chìm tàu cũng đã xảy ra gần khu vực thủ đô Dhaka khiến ít nhất 24 người chết.

Theo các nhà chức trách, tàu Morning Bird chở theo 100 hành khách, đang trên đường từ Munshiganj đến thành phố Dhaka đã lật trên sông sau khi bị tàu Moyur-2 đâm.

Bangladesh nằm ở Nam Á, với mạng lưới sông ngòi dày đặc và đường thủy là một trong những phương thức vận tải chính. Tai nạn tàu thuyền thường xuyên xảy ra ở quốc gia này, phần lớn các vụ tai nạn trên sông do tàu quá cũ, chở quá tải quy định hoặc thời tiết xấu.

Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dam-tau-o-bangladesh-khien-17-nguoi-chet-a333579.html