Đám rước dâu bằng siêu xe của á khôi ĐH Kinh tế Quốc dân

Lên xe hoa ở tuổi 22, Phan Thanh Thảo - á khôi ĐH Kinh tế Quốc dân - được nhiều người ngưỡng mộ khi tổ chức đám cưới xa hoa.

Ngày 24/1, Phan Thanh Thảo (sinh năm 1999) - á khôi 1, ĐH Kinh tế Quốc dân và bạn trai Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989) tổ chức đám cưới tại quê nhà ở Nghệ An.

Trong ngày trọng đại, chú rể lái siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 xuống TP Vinh đón cô dâu về dinh. Chiếc xe hoa này trị giá trên 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, hôn lễ của đôi uyên ương tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng, trang hoàng rực rỡ. Cô dâu diện váy cưới được thiết kế riêng.

Chia sẻ về đám cưới, á khôi 22 tuổi cho biết màn đón dâu do ông xã lên ý tưởng, tự tay chuẩn bị để đem đến bất ngờ cho cô trong ngày trọng đại.

 Thanh Thảo được rước dâu bằng siêu xe.

Thanh Thảo được rước dâu bằng siêu xe.

Với Thanh Thảo, hôn lễ của mình cũng vui vẻ và ấm cúng như bao đôi uyên ương khác. Thảo cho hay quyết định lên xe hoa ở tuổi 22 đối với nhiều người là khá sớm nhưng với cô là “đúng người đúng thời điểm”.

“Mình không tìm được lý do khi quyết định kết hôn ở tuổi 22. Với mình, kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là tình cảm dành cho đối phương. Hơn nữa, mình đã hoàn thành việc học ở trường, không còn nhiều vướng bận chuyện học tập".

Thảo cho biết cô và chồng quen nhau do một người bạn giới thiệu. Lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai chưa có ấn tượng gì về đối phương. Thế nhưng, qua những lần tiếp xúc, Thảo bị rung động bởi vẻ ngoài điển trai, sự chân thành, ấm áp của chàng doanh nhân sinh năm 1989.

Còn với Thanh Tùng, anh yêu thích tính cách nhí nhảnh, vui vẻ của Thảo. Sau một thời gian gặp gỡ, Tùng chính thức ngỏ lời và may mắn nhận được cái gật đầu từ nửa kia. Cảm thấy có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ, sau một năm quen biết, họ quyết định tiến tới hôn nhân.

“Chồng mình làm kinh doanh, là người sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người. Vì cảm nhận được sự ấm áp, chân thành từ anh, nên mình đã đồng ý kết hôn".

Khi quyết định lên xe hoa ở tuổi 22, Thảo cho hay cô sẽ không hoạt động xã hội nhiều như trước. Cô gái đến từ Nghệ An muốn dành thời gian chăm sóc gia đình. Sau đám cưới, cả hai sẽ làm việc và sống ở Hà Nội.

Những khoảnh khắc trong đám cưới của cô dâu Thanh Thảo và chú rể Thanh Tùng.

Từ khi còn là sinh viên, Thanh Thảo đã là gương mặt nổi bật của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô nàng gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,70 m.

Cùng với danh hiệu á khôi 1, cuộc thi Sinh viên thanh lịch NEU 2019, Thảo là nữ sinh duy nhất đại diện cho trường tham dự chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018.

Cô gái đến từ Nghệ An sở hữu nhiều thành tích học tập. Cô là 1 trong 10 gương mặt nhận Giải thưởng 26/3 của Đại học Kinh tế Quốc dân; giữ chức vụ Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Đầu Tư; Phó Bí thư chi đoàn Kinh tế đầu tư 59A nhiệm kỳ 2019-2021.

Kiều Trang

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-ruoc-dau-bang-sieu-xe-cua-a-khoi-dh-kinh-te-quoc-dan-post1178046.html