Tập 8 Sức sống thanh xuân: Đàm Phương Linh chia sẻ thực trạng coi trọng bằng cấp của xã hôịTập 8 Sức sống thanh xuân: Đàm Phương Linh chia sẻ thực trạng coi trọng bằng cấp của xã hội

Vốn là người có nền tảng học thức vững chắc lại được tiếp cận nghệ thuật từ bé, Đàm Phương Linh đã có những chia sẻ truyền lửa đam mê cho các bạn trẻ khi tham gia talkshows Sức sống thanh xuân.

Cụ thể, tại tập 8 chương trình Sức sống thanh xuân phát sóng vào lúc 20h ngày 14/6 trên HTV7, với câu hỏi “Bằng cấp hay kinh nghiệm quan trọng hơn?”, Đàm Phương Linh đã có những chia sẻ truyền lửa cho giới trẻ đầy thuyết phục. Cô cũng thẳng thắn đưa ra những thực trạng khiến giới trẻ bức xúc trong thời đại trọng bằng cấp nhưng lại đòi hỏi kinh nghiệm của các nhà tuyển dụng. Chương trình còn có sự góp mặt của Liên Bỉnh Phát, Anh Đức, Lê Lộc và MC Ốc Thanh Vân.

 Đàm Phương Linh - Lê Lộc

Đàm Phương Linh - Lê Lộc

Xoay quanh câu hỏi thứ hai của chương trình “Bạn có nghĩ đòi hỏi kinh nghiệm là vô lý đối với sinh viên mới ra trường không?”, nếu như Liên Bỉnh Phát nhận ra thực trạng xu hướng của các nhà tuyển dụng đòi hỏi kinh nghiệm nên anh đã “cân” qua rất nhiều nghề khi còn là sinh viên, thì Đàm Phương Linh lại cho rằng nhà tuyển dụng không hoàn toàn vô lý. Cô nhận thấy các nhà tuyển dụng có quyền đòi hỏi, cũng như ưu tiên người đi làm phải có kinh nghiệm.

Đồng tình với người đẹp, MC Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ thêm: “Có những người bản thân họ không nhiều kinh nghiệm nhưng họ có thể thu phục lòng người bằng sự tự tin và sự khẳng định chính bản thân mình thì kinh nghiệm sẽ từ từ được tích lũy. Nhiều khi phải đặt bản thân mình vào thế người cho bạn cơ hội, người ta có quyền đòi hỏi bạn nhiều thứ để xem bạn có đáp ứng được hay không. Còn nếu người trẻ cứ cho là vô lý thì tự họ đóng lại cánh cửa cơ hội của chính họ”.

Nghe đến đây, Đàm Phương Linh đặt vấn đề: “Nếu công ty nào cũng đòi người có kinh nghiệm thì những người có bằng cấp nhưng chưa từng đi làm, vậy họ tích lũy kinh nghiệm bằng cách nào?”. Là một người trẻ, Lê Lộc cho rằng: “Kinh nghiệm là bạn có dám tiếp nhận công việc của nhà tuyển dụng hay không? Có dám thoát ra sự an toàn của bản thân để hòa nhập với môi trường mới đầy thử thách hay chưa? Đó cũng là sự trải nghiệm đón nhận kinh nghiệm cho mình”.

Riêng Đàm Phương Linh lại vô cùng thấu hiểu cho những bạn trẻ phải đối mặt với những khó khăn khi ứng tuyển việc làm trong thời đại này, cô cho hay: “Khi bạn có kinh nghiệm thì cơ hội trúng tuyển của bạn sẽ cao hơn. Theo Linh đó là kinh nghiệm chuyên môn bạn có từng trải qua công việc này chưa? Các công ty thường có thời gian thử việc thì đó sẽ là khoảng thời gian bạn chứng minh bản thân mình, từ đó tích lũy kinh nghiệm dần. Linh mong muốn bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm công việc họ yêu thích”, cô bày tỏ.

Với câu hỏi Bằng cấp hay kinh nghiệm quan trọng hơn?, Đàm Phương Linh đã có những chia sẻ truyền lửa cho giới trẻ đầy thuyết phục.

Vốn là sinh viên học trường FPT Arena chuyên ngành thiết kế đồ họa và được tiếp cận nghệ thuật từ bé, Đàm Phương Linh cũng cho rằng: “Học lúc nào cũng cần thiết và không bao giờ muộn. Khi học đại học chúng ta đỡ mất thời gian hơn vì chính giảng đường đại học sẽ cung cấp cho mình kiến thức bài bản. Bằng đại học cũng khẳng định được uy tín chất lượng về quá trình bạn được trải qua rèn luyện”.

Cùng có điều kiện tiếp cận nghệ thuật từ sớm như đàn em, Ốc Thanh vân chia sẻ lúc nhỏ cô cứ nghĩ lớn lên sẽ là một giáo viên thanh nhạc giống mẹ. “Với tất cả những gì Vân được học cùng với khả năng thích ứng, Vân cảm thấy mình quá thuận lợi làm nghệ thuật nhưng thời gian gần đây Vân gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang kinh doanh. Để kinh doanh chuyên sâu thì cần nhiều kiến thức nên Vân ước gì mình có nhiều thời gian để học về mọi mặt như cách quản trị, vận hành kinh doanh”, mẹ bỉm sữa trải lòng.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201906/tap-8-suc-song-thanh-xuan-dam-phuong-linh-chia-se-thuc-trang-coi-trong-bang-cap-cua-xa-hoi-635075/