Đàm phát hạt nhân Iran: Israel cảnh báo chiến tranh, Mỹ trấn an đã có tiến triển

Reuters dẫn một nguồn thạo tin giấu tên, ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen và Đại sứ nước này tại Washington.

Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen cảnh báo, thỏa thuận tồi trong vấn đề hạt nhân Iran sẽ đẩy khu vực vào một 'vòng xoáy chiến tranh'. (Nguồn: Flash 90)

Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen cảnh báo, thỏa thuận tồi trong vấn đề hạt nhân Iran sẽ đẩy khu vực vào một 'vòng xoáy chiến tranh'. (Nguồn: Flash 90)

Trong cuộc gặp, các quan chức Israel bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp này diễn ra sau các cuộc thảo luận giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Israel trong tuần này, trong đó phái đoàn Israel nhấn mạnh "quyền tự do hoạt động" chống Iran khi họ thấy phù hợp.

Cũng ngày 29/4, Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen cảnh báo: "Một thỏa thuận tồi trong vấn đề hạt nhân Iran sẽ đẩy khu vực vào một vòng xoáy chiến tranh”.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Bộ trưởng Cohen nêu rõ: “Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Iran không có nơi nào an toàn. Máy bay của chúng tôi có thể vươn tới bất cứ nơi nào ở Trung Đông, chắc chắn có cả Iran”.

Tuyên bố của ông Cohen được xem là một tin xấu đối với các cuộc đàm phán nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran đang diễn ra tại Vienna (Áo) giữa Iran và các nước phương Tây.

Liên quan đến cuộc đàm phán này, phía Israel đang kêu gọi bổ sung các điều khoản nhằm hạn chế khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi phía Tehran tuyên bố điều kiện tiên quyết là Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và Iran không chấp nhận bất cứ hình thức áp đặt nào trong đàm phán.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran đang đạt được một số tiến triển mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận.

Ông Price nêu rõ: “Chúng tôi đã có thể tiếp xúc gián tiếp với phái đoàn của Iran bằng việc đối thoại mang tính xây dựng. Công bằng mà nói, chúng tôi đã đạt được một số tiến triển”.

Ngoài ra, ông Price cũng nhấn mạnh, Iran đã hiểu rõ hơn về điều họ cần làm để nối lại việc tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phat-hat-nhan-iran-israel-canh-bao-chien-tranh-my-tran-an-da-co-tien-trien-143807.html