Đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên ở Libya chưa đạt đột phá

Theo Ngoại trưởng Nga, các cuộc đàm phán tại Moskva nhằm đi đến nhất trí về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và không hạn chế thời gian ở Libya không đạt được đột phá trong ngày 13/1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc đàm phán tại Moskva nhằm đi đến nhất trí về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và không hạn chế thời gian ở Libya không đạt được đột phá trong ngày 13/1.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov nêu rõ một số bên liên quan đến cuộc xung đột ở Libya đã ký thỏa thuận ngừng bắn, song Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA) yêu cầu được cho thêm thời gian để cân nhắc việc này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cho biết Tướng Haftar đề nghị kéo dài thời gian đến sáng 14/1 để cân nhắc về thỏa thuận trên.

Trong khi đó, hãng Interfax dẫn thông tin từ một thành viên của phái đoàn Nga cho biết lãnh đạo các bên đối địch ở Libya đã không chính thức gặp nhau trong các cuộc đàm phán ở Moskva.

Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi.

Hiện nước này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) do Thủ tướng Fayez al-Sarraj đứng đầu hoạt động ở thủ đô Tripoli và được Liên hợp quốc công nhận, trong khi LNA của Tướng Haftar hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông.

GNA được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ, trong khi LNA được Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hỗ trợ và nhận được sự ủng hộ chính trị từ Mỹ, Nga và Pháp.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian các cuộc đàm phán sau khi các bên đối địch ở Libya đạt một thỏa thuận ngừng bắn ngày 12/1 vừa qua sau 11 tháng giao tranh dữ dội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/1 cho biết các cuộc đàm phán ở Moskva đang diễn ra tích cực và các bên đang cố gắng nhất trí về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara cùng Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết ông sẽ tham dự hội nghị ở Berlin của Đức ngày 19/1 tới cùng ông Conte và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tiến trình hòa bình của Libya.

Về phần mình, ông Conte nhấn mạnh ngừng bắn chỉ là một giải pháp tạm thời và cộng đồng quốc tế cần tìm một giải pháp lâu dàu cho vấn đề Libya, theo đó ông cho rằng tiến trình Berlin là một cơ hội quan trọng.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã thảo luận về diễn biến tình hình gần đây tại Libya.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại cuộc thảo luận, người đứng đầu AL và Ngoại trưởng Đức đã đánh giá lại các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy ngừng bắn giữa GNA và LNA cũng như lộ trình chính trị để giải quyết xung đột tại Libya.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Berlin thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Libya.

Cũng liên quan vấn đề trên, ngày 13/1, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đang thăm chính thức Tunisia.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Kais Saied đã khẳng định lập trường của Tunisia, theo đó cần sớm đạt được một giải pháp nhanh chóng và toàn diện cho cuộc khủng hoảng tại Libya thông qua đối thoại quốc gia và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Maio hoan nghênh vai trò của Tunisia trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya, đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Tunisia tập hợp đại diện các bộ lạc và xã hội dân sự ở Libya.

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Italy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tunisia tham gia hội nghị Berlin về Libya và những nỗ lực của Tunis trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng./.

Khoa-Đồng-Trường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dam-phan-ve-thoa-thuan-ngung-ban-giua-cac-ben-o-libya-chua-dat-dot-pha/618402.vnp