Đàm phán thương mại Mỹ-Trung về vấn đề cơ cấu đạt tiến triển

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, nước này và Mỹ đã đạt tiến triển trong cuộc đàm phán thương mại mới đây về các vấn đề cơ cấu như chuyển giao công nghệ bắt buộc và quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Ted McKinney (phải) tới dự cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 8/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/1 nhấn mạnh, nước này và Mỹ đã đạt tiến triển trong cuộc mới đây về các vấn đề cơ cấu như chuyển giao công nghệ bắt buộc và quyền sở hữu trí tuệ.

Cuộc đàm phán kéo dài ba ngày tại Bắc Kinh kết thúc ngày 9/1 là cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Buenos Aires (Argentina) và nhất trí ngừng chiến thương mại trong vòng 90 ngày.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn bộ trên Cao Phong nêu rõ, cuộc đàm phán mới đây kéo dài do cả Mỹ và Trung Quốc đều nghiêm túc và trung thực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dam-phan-thuong-mai-mytrung-ve-van-de-co-cau-dat-tien-trien/547471.vnp