Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa thể có kết quả

Vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần được giải quyết, dù đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đang có tiến bộ, theo lời trưởng đoàn đàm phán Mỹ Robert Lighthizer giải trình trước một Ủy ban Thượng viện Mỹ hôm 12/3.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 13/3, tại cuộc giải trình trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, ông Lighthizer cho biết hai đoàn đàm phán Mỹ -Trung tiếp tục làm việc cật lực các chi tiết về một thỏa thuận, nhằm giải quyết bất đồng kinh tế giữa hai nước và kết thúc cuộc chiến thương mại.

Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer là trưởng đoàn đàm phán Mỹ, nói chính phủ Tổng thống Donald Trump có hy vọng là “chúng tôi ở trong các tuần cuối để đạt đến thỏa thuận, nhưng tôi không thể dự báo có được thỏa thuận nào. Vẫn còn những vấn đề lớn cần giải quyết, và nếu các vấn đề này không được giải quyết theo hướng có lợi cho Mỹ, thì chúng tôi sẽ không có một thỏa thuận”.

Khi Thượng nghị sĩ Ron Wyden (đảng Dân chủ) hỏi về khả năng Mỹ dở bỏ mức thuế đánh lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trước khi “nhìn thấy chứng cớ rõ ràng phía Trung Quốc đang thay đổi” hay không, ông Lighthizer cho biết ông không bình luận công khai về cuộc đàm phán hiện nay.

Ông nói các vấn đề chính như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề Trung Quốc ép chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính cho các tập đoàn nhà nước đang được giải quyết trong cuộc đàm phán. Ông khẳng định: “Như thế không phải nói là chúng tôi đi đến kết luận, vì chúng tôi chưa có. Nhưng chúng tôi đang đạt tiến bộ trong cuộc đàm phán”.

Ông Lighthizer còn cho biết sẽ có cuộc đàm phán qua điện thoại với phía Trung Quốc trong ngày 13/3, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài 2 giờ đêm 11/3.

Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có cuộc nói chuyện điện thoại với ông Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin lúc 19 giờ tối 11/3, bàn về một số vấn đề liên quan nội dung một thỏa thuận thương mại, nhưng họ không cho biết chi tiết.

Ông Lighthizer còn nói ông đã nghe điện thoại đến 21 giờ tối 11/3 và cuộc đối thoại đề cập "nhiều vấn đề phức tạp”. Ông khẳng định: “Chúng tôi đang làm việc hết sức, liên tục. Ngày mai tôi sẽ lại nói chuyện với họ. Nếu chúng tôi có một thỏa thuận, nó sẽ dày khoảng 110 đến 120 trang, rất chi tiết và rất cụ thể”.

 Hai vị trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Lighthize-Lưu Hạc. Ảnh: Reuters.

Hai vị trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Lighthize-Lưu Hạc. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu cuối tháng 3 sẽ có một thỏa thuận hay không, ông Lighthizer chỉ nói: “Chúng tôi sẽ chờ xem. Chúng tôi sẽ trông chờ một kết quả tốt hoặc xấu, nhưng tôi không đặt ra khung thời gian. Đấy không phải quyền của tôi. Tổng thống hoặc phía Trung Quốc sẽ cho tôi biết khi nào đến lúc”.

Như một cử chỉ thiện chí trong thời gian đàm phán thương mại với Trung Quốc, Mỹ đã hoãn việc nâng mức thuế trừng phạt 200 tỉ đô-la Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc từ 10 % lên 25 %, trong khi Mỹ từng dọa sẽ áp mức thuế tăng cao hơn này từ ngày 1/3.

Đã có những hy vọng rằng một thỏa thuận sẽ giải quyết những vấn đề liên quan việc Trung Quốc đòi các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, hoặc liên quan việc Trung Quốc hỗ trợ tiền bạc mạnh cho các tập đoàn nhà nước và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Jake Parker, phó chủ tịch mảng Trung Quốc trong Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, nói Trung Quốc có những “phần thưởng” để đạt đến một thỏa thuận thương mại, nhưng Bắc Kinh cũng chịu sức ép trong nước rằng không được có một thỏa thuận nào “bị xem là đầu hàng vô điều kiện trước Mỹ”.

Ông nói với SCMP: “Chúng tôi hiểu bất kỳ thỏa thuận nào mà không mở đường dở bỏ mức thuế 50 tỉ đô-la thì phía Trung Quốc sẽ không chấp thuận. Bắc Kinh sẽ xem việc rút lại các mức thuế hiện nay và một cơ chế thực hiện thỏa thuận là một phần quan trọng cho một cuộc đàm phán thành công”.

Ông còn nói: “Từ quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ Mỹ nên tránh bất kỳ sự thực hiện cam kết hoặc cơ chế giám sát nào có nguy cơ làm tăng cao mức thuế”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dam-phan-thuong-mai-my-trung-quoc-van-chua-the-co-ket-qua-159603.html