Đàm phán thương mại Mỹ - Trung lại trắc trở vì Hong Kong

Vừa qua, trang tin Axios dẫn lời các nguồn thạo tin nhận định, cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã bị đình trệ do Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung lại trắc trở vì Hong Kong. (Ảnh minh họa, Nguồn: CNBC)

Theo nguồn tin, ít chắc chắn về thời điểm ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 được trông đợi trong khuôn khổ đàm phán thương mại Mỹ - Trung vì cần phải có thời gian để các hoạt động chính trị trong nước Trung Quốc ổn định.

Đạo luật được ông chủ Nhà Trắng ký hôm 28/11 đưa ra những sửa đổi đối với chính sách hiện hành của Washington về Đặc khu Hành chính Hong Kong, theo đó cho phép Washington áp đặt trừng phạt những quan chức được cho là chịu trách nhiệm về các hành vi lạm dụng nhân quyền tại đặc khu này. Một phần khác của luật này cấm Mỹ xuất khẩu thiết bị kiểm soát sang Hong Kong.

Bắc Kinh đã lên án đạo luật này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng coi động thái này là những tiêu chuẩn kép và là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Văn Chu

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phan-thuong-mai-my-trung-lai-trac-tro-vi-hong-kong-105418.html