Đàm phán thất bại, quân đội Syria trả giá bằng hàng loạt xe tăng bị bắn cháy

Đàm phán giữa quân đội Syria (SAA) và nhóm phiến quân Hồi giáo Jund Badr, chi nhánh của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) thất bại, dẫn đến việc các phiến binh này dùng tên lửa chống tăng hạ sát các xe tăng của Syria.

 Cuộc chiến giữa quân đội Syria và các nhóm phiến binh thuộc lực lượng quân đội Syria tự do đối lập vẫn diễn ra mạnh mẽ. Mới đây một cuộc hòa đàm đã đổ vỡ dẫn tới màn đấu súng giữa hai bên.

Cuộc chiến giữa quân đội Syria và các nhóm phiến binh thuộc lực lượng quân đội Syria tự do đối lập vẫn diễn ra mạnh mẽ. Mới đây một cuộc hòa đàm đã đổ vỡ dẫn tới màn đấu súng giữa hai bên.

Theo đó nhóm phiến quân Hồi giáo Jund Badr, chi nhánh của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 22-4 ngăn chặn thành công một cuộc đột kích của quân đội chính phủ Syria tại thị trấn Salim, phía bắc tỉnh Homs.

Các phiến binh thuộc lực lượng Jund Badr đã phục kích và bắn cháy liên tiếp hai xe tăng của quân đội Syria tự do.

Theo quân đội Syria, mặc dù bẻ gãy được cuộc tấn công của chính phủ, phiến quân cũng chịu thiệt hại nặng về quân số trong các cuộc giao tranh bên ngoài thị trấn.

Cuộc chiến giữa quân đội Syria và các phe đối lập đang có xu hướng gia tăng trở lại sau khi Liên quân tấn công vào Syria hôm 14-4-2018 vừa qua.

Mặc dù các phiến binh thánh chiến thuộc FSA đã phải rời bỏ Đông Ghouta sau khi bị quân đội Syria dồn dập tấn công, tuy nhiên họ đã dồn lực lượng về Idlib và một số khu vực miền Trung Syria để tiếp tục chiến đấu.

Quân đội Syria một mặt huy động các kênh ngoại giao kêu gọi đầu hàng, mặt khác nếu các phiến binh không chịu sẽ dồn sức tấn công.

Quân đội Syria đã từng thành công khi mở các cuộc đàm phán để lực lượng đối lập rút lui tại Đông Ghouta, tránh một cuộc đẫm máu tử chiến không cần thiết.

Hiện nay họ đang tiếp tục áp dụng chiến thuật đàm phán này.

Trung tâm hòa giải Syria của Nga muốn tổ chức vòng đàm phán trong các khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria.

Nhưng các đại biểu của ủy ban đàm phán địa phương bác bỏ yêu cầu này và nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải được tổ chức trong khu vực do các nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát.

Sau khi cuộc đàm phán thất bại, các các tay Hồi giáo cực đoan ở Rastan thuộc miền bắc tỉnh Homs tiến hành bao vây những khu dân sự các làng Ghawr al-Assi và Qubaybat, thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria trên vùng nông thôn miền đông Hama.

Một số máy bay trực thăng Không quân Syria thả hàng ngàn tờ truyền đơn trên vùng nông thôn phía bắc Homs, kêu gọi các chiến binh đầu hàng.

Ủy ban đàm phán địa phương ở miền bắc Homs và chính phủ Damascus thỏa thuận một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ ngày 19-4 và nhất trí tổ chức một cuộc đàm phán mới trước khi kết thúc lệnh ngừng bắn.

Một số chuyên gia tin rằng, tổ chức khủng bố HTS và các nhóm Hồi giáo cực đoan từ Quân đội Syria Tự do (FSA) đã làm thất bại những cuộc đàm phán trên vùng nông thôn miền bắc Homs.

Hơn thế nữa, nhóm HTS đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Syria ngày 21-4.

Chính kết quả này cho phép nhóm HTS buộc Ủy ban đàm phán địa phương đưa ra yêu cầu ủng hộ cho HTS phá hoại tiến trình hòa giải.

Những tình huống này cho thấy HTS và các nhóm chiến binh thuộc tổ chức FSA muốn phá hủy tiến trình hòa bình ở Rastan.

Nhưng tình hình Rastan khó lòng có thể kéo dài do lực lượng HTS và FSA tương đối mỏng và quân đội Syria đang tiếp tục dồn binh về khu vực này.

Sự đoàn đặc nhiệm "Hổ Syria" được lệnh nhanh chóng kết thúc chiến dịch ở Qalamoun để chuyển quân về Rastan.

Trong trường hợp đàm phán tiếp tục thất bại, khi đó quân đội Syria tổ chức tấn công với sự yểm trợ của không quân Nga để mau chóng giải quyết nhanh gọn khu vực Rastan.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dam-phan-that-bai-quan-doi-syria-tra-gia-bang-hang-loat-xe-tang-bi-ban-chay/765376.antd