Đàm phán NAFTA: Canada – Mỹ nỗ lực vượt rào

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói về tiến trình đàm phán với Mỹ trong việc sửa đổi lại NAFTA.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 23/9 cho biết, rất có thể các cuộc đàm phán không chính thức về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA sẽ được tiếp tục bên lề kì họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York trong vài ngày tới.

Các quan chức song phương đã đàm phán gần như không ngừng nghỉ trong một tháng qua khi họ cố gắng vượt qua các rào cản để hướng tới việc điều chỉnh NAFTA. Tổng thống Donald Trump trước đó đã ký một thỏa thuận thương mại song phương với Mexico trong tháng 8 và đe dọa sẽ bỏ qua Canada nếu đối thoại không đạt được kết quả.

Vòng đàm phán mới nhất giữa Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã kết thúc ngày 20/9 mà chưa có một thỏa thuận nào được đưa ra.

"Tôi không nghĩ là có bất kỳ kế hoạch nào cho các cuộc gặp gỡ chính thức", ông Trudeau nói trong cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Canada và Mỹ đang cố gắng tìm kiếm điểm chung để điều chỉnh lại NAFTA - đi vào thực thi năm 1994. (Nguồn: AFP)

"Nhưng chắc chắn là nhiều nhà đàm phán của chúng tôi sẽ có mặt tại New York cùng lúc, và rất có khả năng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng sẽ được tiếp tục nhưng ít mang tính chính thức hơn."

Bà Freeland, người đứng đầu nhóm đàm phán Canada, dự kiến sẽ có một bài phát biểu đại diện cho Canada tại Đại hội đồng LHQ ngày 28/9 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng gọi NAFTA là "một trong những thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất trong lịch sử", đã yêu cầu sửa đổi văn bản có hiệu lực năm 1994 này. Các cuộc đàm phán đã được khởi động cách đây một năm.

Trong khi Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận song phương vào cuối tháng 8 thì Ottawa và Washington vẫn còn mâu thuẫn về ngành sữa được bảo hộ của Canada và các điều khoản giải quyết tranh chấp trong NAFTA.

Ông Trudeau ngày 23/9 cũng bác bỏ việc các cuộc bầu cử cấp tỉnh sắp tới đã khiến Canada chậm kí kết thỏa thuận với Mỹ.

Các tỉnh New Brunswick và Quebec theo lịch trình sẽ có cuộc bầu cử lập pháp lần lượt vào ngày 24/9 và ngày 1/10.

"Tôi có thể nói dứt khoát rằng việc xem xét về thời gian bầu cử ở Quebec hoặc New Brunswick hay ở những nơi khác chưa bao giờ là một phần trong phương trình (đối thoại với Mỹ về NAFTA-pv) đối với chúng tôi", ông Trudeau nói.

Ngành sữa của Quebec nói riêng là một trong những nơi mạnh nhất trong cả nước và đang gây áp lực cho chính phủ Canada để không thỏa hiệp trong đàm phán, theo AFP.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/dam-phan-nafta-canada-my-no-luc-vuot-rao-366166.html