Đàm phán hạt nhân: Washington nói Bắc Kinh 'bỏ chỗ', 3 cường quốc 'lời qua tiếng lại'

Ngày 22/6, báo Bild của Đức đưa tin, Mỹ đã sử dụng một bức ảnh chụp những lá cờ Trung Quốc trên bàn đàm phán về hạt nhân với Nga ở thành phố Vienna của Áo để nói rằng, Trung Quốc đã 'bỏ chỗ'. Động thái này đã bị phía Bắc Kinh phản đối gay gắt.

Twitter của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea đã đăng bức ảnh có lá cờ Trung Quốc trên bàn đàm phán. (Nguồn: Twitter)

Nguồn tin cho biết, ngày 22/6, Mỹ và Nga đã bắt đầu cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân để thay thế cho các thỏa thuận sắp hết hiệu lực.

Tuy nhiên, những gì mà Washington kỳ vọng đã không được như mong muốn khi Trung Quốc không xuất hiện trong cuộc đàm phán, dù thực tế Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng gần đây đã nhiều lần kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia cuộc đàm phán đa phương cùng với Moscow và Washington. Trung Quốc, quốc gia sở hữu khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, đã nhiều lần bác đề nghị này của Tổng thống Trump.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea đã đăng bức ảnh có lá cờ Trung Quốc trên bàn đàm phán, cùng nội dung: “Các cuộc đàm phán sắp bắt đầu. Trung Quốc bỏ chỗ. Bắc Kinh vẫn đang che giấu sau bức trường thành bí mật của họ hoạt động tăng cường hạt nhân thần tốc cùng rất nhiều thứ khác. Tuy vậy, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục với Nga”.

Ông Phó Thông, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc "đáp trả" rằng: “Thật là một cảnh tượng kỳ cục khi để quốc kỳ Trung Quốc trên bàn đàm phán mà không có sự đồng ý của Trung Quốc”. Đồng quan điểm với ông Phó Thông, phái bộ Trung Quốc ở Vienna cho rằng, hành động này là “nghệ thuật trình diễn” của ông Billingslea.

Trong khi đó, nhật báo Kommersant của Nga dẫn các nguồn tin ngoại giao nước này cho biết, các đại diện của Moscow đã phản đối ý tưởng đặt quốc kỳ Trung Quốc trên bàn đàm phán để làm biểu tượng cho sự vắng mặt của Bắc Kinh.

(theo Bild)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phan-hat-nhan-washington-noi-bac-kinh-bo-cho-3-cuong-quoc-loi-qua-tieng-lai-118038.html