Đàm phán hạt nhân Iran: Bóng trên sân Mỹ, Nga khẳng định không cản trở, Trung Quốc tỏ ủng hộ Tehran

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng, để đảm bảo kết thúc thành công các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hiện nay, 'bóng đã ở bên sân Mỹ'.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp ở Moscow, Nga ngày 15/3. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp ở Moscow, Nga ngày 15/3. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow, ông Abdollahian cho biết: "Nếu Washington phản hồi một số ít vấn đề quan trọng còn tồn tại và không lãng phí thời gian thêm nữa, các cuộc đàm phán tại Vienna có thể sớm kết thúc".

Đối với Nga, Ngoại trưởng Iran Abdollahian bày tỏ hy vọng Moscow ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân "tốt đẹp, ổn định và chắc chắn".

Theo ông, cách tiếp cận của Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna, Áo, trong 11 tháng qua là "mang tính xây dựng", đồng thời tin tưởng cách tiếp cận này sẽ được duy trì cho đến khi đạt một thỏa thuận tốt và đáng tin cậy.

Tại cuộc hội đàm, ông Abdollahian cũng nêu rõ quyết tâm của Iran phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Nga, coi đây là một ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Tehran.

Nhà ngoại giao nêu rõ: "Quá trình phát triển quan hệ với các nước láng giềng và Nga không liên quan đến một nhân tố thứ ba nào hoặc các diễn biến quốc tế và không phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán tại Vienna".

Về phần mình, ông Lavrov tái khẳng định, Nga ủng hộ hoàn toàn việc hoàn tất các cuộc đàm phán tại Vienna, nhấn mạnh Nga sẽ không cản trở việc đạt một thỏa thuận.

JCPOA được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Thỏa thuận này đã bên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Điều này khiến Iran từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận trên và thúc đẩy các chương trình hạt nhân đã tạm dừng trước đó.

Từ tháng 4/2021, các bên đã tiến hành 8 vòng đàm phán tại Vienna nhằm cứu vãn thỏa thuận. Tiến trình đàm phán được đánh giá đang đi đến giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mới đây nhất đã tạm dừng, sau khi Nga yêu cầu đảm bảo rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt với Nga liên quan xung đột tại Ukraine không ảnh hưởng đến quan hệ thương mại với Iran.

Ngày 15/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington sẽ không ngăn cấm Moscow tham gia các dự án hạt nhân tại Iran trong khuôn khổ JCPOA, song cũng không cho phép Nga lợi dụng điều này để “né tránh” các biện pháp trừng phạt liên quan xung đột ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abdollahian.

Trong cuộc điện đàm, ông Abdollahian thông báo ngắn gọn về tiến triển mới nhất trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục việc tuân thủ JCPOA, đồng thời cảm ơn Trung Quốc đóng một vai trò mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán, cũng như hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh luôn ủng hộ một thỏa thuận sớm nối lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, cũng như để ngỏ và ủng hộ những nỗ lực để kết thúc quá trình đàm phán.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, nước này hiểu những quan ngại pháp lý của Iran, ủng hộ nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phản đối các hành động đơn phương không dựa trên luật lệ quốc tế.

(theo THX, Reuters)

VIệt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phan-hat-nhan-iran-bong-tren-san-my-nga-khang-dinh-khong-can-tro-trung-quoc-to-ung-ho-tehran-177118.html