Đàm phán giữa Liverpool và Salah về hợp đồng mới bị đình trệ

Các cuộc đàm phán hợp đồng giữa Liverpool và Mohamed Salah đang bị đình trệ vì những bất đồng trong yêu cầu về tiền lương.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 29 tuổi tại Anfield kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Mặc dù HLV Juergen Klopp nói rằng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của Salah đang diễn ra tốt đẹp nhưng thực tế đã gặp trục trặc.

Salah đang có phong độ đáng kinh ngạc trong những tháng gần đây và anh muốn điều đó được phản ánh trong hợp đồng của mình dưới hình thức tăng lương. Và mặc dù Salah không cho rằng yêu cầu của mình là quá đáng, nhưng Liverpool không sẵn lòng đáp ứng.

Theo Mirror, cầu thủ người Ai Cập muốn được trả 400.000 bảng mỗi tuần. Điều này sẽ khiến anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Premier League, cùng với Cristiano Ronaldo (500.000 bảng/tuần) và Kevin De Bruyne (400.000 bảng/tuần).

Những con số như vậy sẽ phá vỡ cấu trúc lương chặt chẽ của Liverpool, vốn đang gây ra nhiều vấn đề giữa Salah và câu lạc bộ.

Salah biết rằng ở tuổi 29, đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh ký một hợp đồng lớn. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận vào mùa hè, Liverpool có thể chọn bán Salah để tránh mất trắng.

Nếu tình hình không được giải quyết, Salah có thể trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2022.

Salah hiện đang thi đấu tại AFCON cùng với ĐT Ai Cập. Liverpool sẽ không có sự phục vụ của anh cũng như Sadio Mane và Naby Keita trong khoảng 1 tháng. Đây sẽ là thời điểm để The Kop kiểm tra năng lực của mình khi không có Salah.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dam-phan-giua-liverpool-va-salah-ve-hop-dong-moi-bi-dinh-tre/20220117085008355