Đàm phán cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới

Ngày 12-10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, cuộc đàm phán cấp cao với phía Triều Tiên sẽ diễn ra vào đầu tuần tới, nhằm triển khai các nội dung đã thỏa thuận từ cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon bắt tay ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên tại cuộc gặp ngày 13-8. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon bắt tay ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên tại cuộc gặp ngày 13-8. Ảnh: Yonhap.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai bên thống nhất sẽ tổ chức đàm phán cấp cao vào ngày thứ hai tới, tại Ngôi nhà Hòa bình, ở khu làng đình chiến Panmunjom thuộc địa phận quản lý của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon sẽ đại diện phía Hàn Quốc tham dự đàm phán cấp cao với đại diện phía Triều Tiên là ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình.

Thông cáo từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai bên sẽ “tham vấn chung về cách thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà hai bên đã thống nhất vào tháng 9 vừa qua, đồng thời quyết định lịch làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo trên từng lĩnh vực cụ thể”.

Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề cập tới là thỏa thuận được thống nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ngày 19-9 vừa qua. Nội dung thỏa thuận kêu gọi đưa ra các phương pháp nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy giao lưu giữa hai nước, bên cạnh các cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân từ phía Triều Tiên.

Trong cuộc đàm phán cấp cao sắp diễn ra này, dự kiến hai phía sẽ thảo luận kế hoạch thành lập một ủy ban quân sự chung, đồng thời tiến hành các hoạt động khảo sát thực địa chung về tình trạng đường bộ và đường sắt của Triều Tiên cho dự án hiện đại hóa.

Hai bên cũng sẽ trao đổi và đưa ra thời gian, địa điểm cho các cuộc họp của tổ chức Chữ thập đỏ hai nước về mục đích trao đổi thư tín và gặp mặt qua video của những gia đình bị ly tán.

Dự kiến, cuộc đàm phán cấp cao lần này cũng bàn về kế hoạch biểu diễn của Đoàn kịch nghệ thuật Bình Nhưỡng tại Seoul vào tháng 10 tới, cùng với đề xuất thành lập một đội tuyển chung tham dự Olympic 2020, và kế hoạch chạy đua cho vị trí đồng chủ nhà của Olympic 2032 giữa hai nước.

NGUYÊN MINH

TheoYonhap, Xinhua

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37898102-dam-phan-cap-cao-han-quoc-trieu-tien-se-dien-ra-vao-tuan-toi.html