Đàm phán an ninh Nga-NATO: Nhiều bất đồng khó hóa giải, NATO gạt phăng đề xuất của Nga, quyết 'đối thoại kèm răn đe'

Ngày 12/1 cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc ở thủ đô Brussels của Bỉ.

Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)

Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cho rằng, giữa liên minh quân sự này và Nga vẫn còn những "có những khác biệt đáng kể... không dễ hóa giải" liên quan những yêu cầu đảm bảo an ninh mà Moscow đưa ra.

Theo đó, về việc Nga kêu gọi NATO từ chối kết nạp Ukraine, liên minh này thẳng thừng từ chối thỏa hiệp, đồng thời khẳng định, chỉ có Kiev và 30 quốc gia NATO mới có thể quyết định quốc gia Đông Âu này có trở thành thành viên của liên minh hay không và Nga không có quyền phủ quyết.

Tuy nhiên, dù còn những bất đồng, ông Stoltenberg cho rằng, việc tất cả thành viên NATO và Nga cùng ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận những vấn đề lớn là một tín hiệu tích cực.

Theo người đứng đầu NATO, Nga thể hiện "họ chưa sẵn sàng cho cuộc gặp ngày 12/1", song, NATO "sẵn sàng một lần nữa gặp gỡ với các đại diện Nga để tiến hành đàm phán sâu hơn, nhằm đưa ra các đề xuất cụ thể và nỗ lực đạt được các kết quả mang tính xây dựng”.

Ông Stoltenberg thông báo, các thành viên khối này nhất trí tổ chức chuỗi cuộc gặp với Moscow về các vấn đề chiến lược như tính minh bạch của các cuộc tập trận, vấn đề an ninh mạng và kiểm soát vũ khí. Hiện Nga chưa đồng ý hay bác bỏ đề xuất này mà cho biết cần thêm thời gian trước khi đưa ra câu trả lời.

Liên quan quan hệ ngoại giao song phương, vốn bị Nga đơn phương chấm dứt trong năm 2021, Tổng thư ký NATO cho hay, liên minh này quan tâm đến việc khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao ở Moscow, cũng như sự hiện diện của cơ quan ngoại giao Nga tại trụ sở của NATO ở Brussels.

Ông Stoltenberg nói: “Về mặt hợp tác, các đồng minh NATO mong muốn tìm kiếm khả năng phát triển các kênh liên lạc dân sự và quân sự, cũng như khả năng khôi phục hoạt động của các phái bộ của chúng ta tại Moscow và Brussels”.

Trong khi đó, theo tuyên bố của Phái bộ Mỹ tại NATO, trong cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO, các thành viên liên minh này tái khẳng định cam kết đối với cách tiếp cận gồm cả đối thoại và răn đe đối với Moscow.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi sẽ giữ cho hệ thống phòng thủ của mình vững chắc, đoàn kết thống nhất để ngăn chặn các hành động gây hấn thêm đối với Ukraine, trong khi vẫn mở cửa cho đối thoại và hoạt động ngoại giao có ý nghĩa”.

(theo Sputnik, Reuters)

VIệt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phan-an-ninh-nga-nato-nhieu-bat-dong-kho-hoa-giai-nato-gat-phang-de-xuat-cua-nga-quyet-doi-thoai-kem-ran-de-170796.html