Đâm phải xe ô tô đang đỗ rìa đường, nam công nhân nhập viện cấp cứu

Cú đâm mạnh khiến anh Phan văng xuống đường nằm bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (18/3), đại diện Công an xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Khoảng 18h30 tối cùng ngày, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một nam công nhân đi xe máy và đâm trúng chiếc ô tô đang đỗ rìa đường dẫn đến bị thương phải nhập viện cấp cứu”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: S.Băng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: S.Băng

Theo Công an xã Cộng Lạc, vào thời gian trên, anh N.V.P (SN 1973), trú tại thôn Đồng Lộc, xã Văn Tố (cùng huyện Tứ Kỳ) điều khiển xe máy BKS 34B2 – 348.46 lưu thông theo hướng thị trấn Tứ Kỳ đi Quý Cao. Khi đi đến địa phận thôn Đôn Giáo (xã Cộng Lạc) bất ngờ đâm phải tấm bạt trên đường, sau đó lao trực diện phía sau xe ô tô KBS 15C – 126.10 (chưa rõ danh tính tài xế) đang đỗ rìa đường cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến anh P. văng xuống đường nằm bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ và chảy đầy dầu nhớt.

Nhận được tin báo, Công an xã Cộng Lạc có mặt tại nơi xảy ra sự việc, đồng thời nhanh chóng cấp báo cho Công an huyện Tứ Kỳ về thụ lý giải quyết theo thẩm quyền và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tai nơi xảy ra sự việc. Ảnh: S.Băng

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, chiếc ô tô nói trên bị nổ lốp và dừng lại để sửa. Để cảnh báo cho mọi người cùng phương tiện, tài xế ô tô đã dựng tấm bạt cách phương tiện không xa. Tuy nhiên, do trời tối nên trong quá trình lưu thông, nạn nhân không để ý đã đâm phải chiếc xe ô tô nói trên.

Được biết, anh P. hiện đang làm công nhân tại Hải Phòng và trước khi xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân đang trên đường đi làm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dam-phai-xe-o-to-dang-do-ria-duong-nam-cong-nhan-nhap-vien-cap-cuu-20190318211510711.htm