Dâm ô với bé gái 10 tuổi sống cùng nhà: 3 năm 9 tháng tù

Mỗi lần không có ai ở nhà, Hoàng lại gọi cháu H đến gần và thực hiện hành vi đồi bại; sự việc xảy ra trong thời gian dài...

TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Hoàng (45 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và tuyên phạt bị cáo ba năm chín tháng tù.

Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến nay, Hoàng và bà Nguyễn Thị Y (54 tuổi, tỉnh Bình Dương) chung sống với nhau như vợ chồng. Sống chung nhà với bà Y còn có con gái 17 tuổi của bà, bà Nguyễn Thị Oanh cùng con gái TTH (10 tuổi).

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng tại HĐXX. Ảnh: CÙ HIỀN.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng tại HĐXX. Ảnh: CÙ HIỀN.

Khoảng 21 giờ ngày 11-7-2019, Hoàng và bà Y đi uống rượu về thấy con gái bà Y gọi cháu H vào nhà ngủ. Khi H đi đến cửa phòng ngủ, Hoàng lại gần dùng một tay sờ vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu.

Thấy vậy, con gái bà Y la to hỏi Hoàng đã làm gì, đồng thời hỏi cháu H thì được biết Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi như trên. Sau đó mẹ con bà Y đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thú nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời chủ động bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Ngoài lần dâm ô này, Hoàng khai đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự với cháu H, bắt đầu từ tháng 4-2019. Những lần chỉ có Hoàng và cháu H ở nhà, bị cáo lại gọi cháu H đến gần để thực hiện hành vi đồi bại. Khoảng cách mỗi lần từ 10-15 ngày. Tuy nhiên bị cáo không nhớ thời gian, địa điểm cụ thể.

Tại tòa, Hoàng cúi đầu nhận tội.

CÙ HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dam-o-voi-be-gai-10-tuoi-song-cung-nha-3-nam-9-thang-tu-916974.html