Dâm ô trong thang máy: Ác mộng với nạn nhân và án tù cho kẻ biến thái

Bất chấp sự trừng trị của luật pháp, nhiều 'yêu râu xanh' lợi dụng không gian kín trong thang máy để cưỡng hôn, sàm sỡ trẻ em, để lại cơn ác mộng kinh hoàng cho nạn nhân.

Tháng 2/2018, một giáo viên họ Hà ở Thượng Hải, Trung Quốc, nhận án 6 năm tù và bị cấm làm việc liên quan trẻ em trong vòng 4 năm sau khi ra tù vì hành vi dâm ô với nữ sinh 10 tuổi.

Không chỉ riêng Trung Quốc, tại nhiều nước trên thế giới, hành vi dâm ô hay xâm hại tình dục trẻ em đều bị dư luận lên án gay gắt và pháp luật xử lý mạnh tay.

Cơn ác mộng trong thang máy

Trẻ dễ bị xâm hại do các em chưa đủ khả năng phản kháng. Theo Shanghaiist, thang máy ngày càng trở nên nguy hiểm đối với trẻ em. Trong tháng 5/2018, gã “yêu râu xanh” 80 tuổi ở Tô Châu lợi dụng lúc thang máy không có người khác để sàm sỡ một bé gái.

Hành trình ngắn ngủi từ căn hộ xuống siêu thị dưới nhà mua nước tưởng rất đơn giản, đã để lại "bóng ma tâm lý" cho bé gái họ Trương, khi em bị gã biến thái bất ngờ ôm chầm và giở trò đồi bại. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, em may mắn vùng thoát, lảo đảo chạy khỏi thang máy.

Trẻ em dễ bị những kẻ bệnh hoạn xâm hại khi đi thang máy mà không có người khác. Ảnh cắt từ clip.

Trẻ em dễ bị những kẻ bệnh hoạn xâm hại khi đi thang máy mà không có người khác. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó một tháng, Shanghai Morning Post đưa tin gã đàn ông họ Hoàng, 65 tuổi ở Bảo An, Thâm Quyến, bị bắt vì hôn một bé gái trong thang máy.

Cùng tháng, một vụ việc tương tự xảy ra ở Thượng Hải khi nhân viên giao hàng lợi dụng không có người khác trong thang máy, đã khoe “của quý” trước mặt bé gái 8 tuổi. Hoảng sợ, cô bé cố lẩn tránh nhưng gã biến thái vẫn bám theo. Sự hoảng sợ chỉ chấm dứt khi cửa thang máy mở ra và em chạy thoát.

Tháng 3 năm ngoái, dư luận Trung Quốc cũng phẫn nộ trước tin một gã đàn ông ở Giới Hưu, Sơn Tây, cưỡng hôn và sàm sỡ hai nữ sinh trong thang máy. Hình ảnh ghi lại camera giám sát cho thấy gã yêu râu xanh bước vào thang máy cùng 2 nạn nhân. Ngay khi cửa đóng lại, hắn lao tới hôn 2 em.

Khi nạn nhân cố mở cửa để chạy, hắn dùng sức ngăn cản, thậm chí đè em xuống sàn. Chỉ khi thang máy xuống đến tầng 1, kẻ biến thái mới buông tha 2 nữ sinh và nhanh chóng bỏ chạy.

South China Morning Post cho hay trước tình trạng tội phạm ấu dâm ngày càng tăng, cơ quan chức năng Trung Quốc đã có dự thảo tăng hình phạt. Điển hình, trong vụ xét xử gã yêu râu xanh 39 tuổi vì hành vi hiếp dâm 5 học sinh tiểu học, sàm sỡ 2 em khác từ năm 2011 đến 2012, ban đầu, tòa tuyên phạt 6 năm tù vì tội hiếp dâm và 54 tháng tù tội dâm ô. Sau đó, họ quyết định tăng án phạt lên mức chung thân cho tội danh thứ nhất và 10 năm tù cho tội danh thứ hai.

Nước này cũng quy định rõ tội dâm ô trẻ em gồm việc động chạm vùng riêng tư của trẻ, ép trẻ động chạm vào vùng kín của mình, gửi ảnh hoặc yêu cầu trẻ gửi ảnh dung tục.

Tội ác không thể dung thứ

Mỹ cũng là một trong những nước trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo Washington Post, năm 2015, một bé gái 12 tuổi ở Maryland bị Isiah Bogan ép chạm tay vào cơ thể hắn. Em cố gắng bỏ trốn nhưng không thành.

Khi vụ việc bị phát giác, Bogan bị khép tội xâm hại tình dục cấp độ 2 và lĩnh án 10 năm tù. Ngoài ra, chủ tòa chung cư phải bồi thường gia đình nạn nhân 8 triệu USD vì sơ suất trong quản lý, để kẻ ác lẻn vào, thực hiện hành vi đồi bại với cư dân.

Isiah Bogan lĩnh án 10 năm tù vì dâm ô bé gái 12 tuổi. Ảnh: Patch.

Ở nước này, trẻ em được bảo vệ cẩn thận. Những hành động nựng má, sờ, động chạm, vuốt ve, ôm hôn khi kkhông được sự đồng ý của phụ huynh hay có lời lẽ khiếm nhã với trẻ đều bị coi là phạm pháp. Mỗi bang có một bộ luật riêng nhưng không bang nào dung thứ cho hành vi ấu dâm.

Nhìn chung, tội phạm tình dục đối với trẻ em được chia thành 4 cấp độ với quy định rõ ràng về hành vi và mức xử phạt tương ứng. Trong đó, tội phạm cấp độ 1 gồm hành vi hiếp dâm trẻ dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi). Người vi phạm có thể phải lĩnh án chung thân, đeo thiết bị giám sát suốt đời.

Ở cấp độ 2, hành vi dâm ô (sự động chạm có chủ ý vào bộ phận nhạy cảm hoặc vùng vải vóc che phủ bộ phận nhạy cảm) trẻ dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi) có khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù cùng cưỡng chế đeo thiết bị giám sát.

Cấp độ 3, kẻ hiếp dâm trẻ từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi lĩnh án cao nhất 15 năm tù.

Tội phạm cấp độ 4 được áp dụng trong trường hợp người phạm tội hơn nạn nhân từ 5 tuổi trở lên và có hành vi dâm ô với trẻ em từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho cấp độ này là 2 năm tù.

Ngoài ra, những người có tiền án liên quan hành vi xâm hại tình dục, dâm ô trẻ em sẽ bị cấm làm việc tiếp xúc với trẻ trong thời gian quy định. Các trường cũng lưu ý những trường hợp này khi tuyển dụng.

Hà Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-o-trong-thang-may-ac-mong-voi-nan-nhan-va-an-tu-cho-ke-bien-thai-post932687.html