Đẫm nước mắt lễ tang 2 học sinh tử vong sau tai nạn ở Hải Dương

Không khí tang thương bao trùm vùng quê xã Phú Điền, huyện Nam Sách - nơi có 2 học sinh tử vong trong vụ TNGT thảm khốc xảy ra ngày 30/9.

Người thân, bạn học nghẹn ngào tiễn đưa học sinh tử vong do TNGT

Người thân, bạn học nghẹn ngào tiễn đưa học sinh tử vong do TNGT

Sáng 1/10, không khí đau thương bao trùm vùng quê thôn Phong Kim và thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Từ rất sớm, nhiều người dân địa phương, bạn bè đã có mặt tại gia đình để cùng tổ chức lễ tang cho 2 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5B vào trưa ngày 30/9.

Bà Nguyễn Thị Luận (46 tuổi), mẹ của em Nguyễn Thị Huyền Thương ở thôn Lâm Xuyên, một trong 2 nạn nhân tử vong đã khóc cạn nước mắt từ khi hay tin con gái của mình tử nạn. Trước di ảnh của người con xấu số, bà chỉ biết gào thét gọi tên con trong vô vọng khiến những người có mặt tại lễ tang đều nghẹn ngào, thương xót.

Mẹ của cháu Nguyễn Thị Huyền Thương khóc ngất trước nỗi đau quá lớn

Gia đình bà Luận có 2 người con. Thương là con gái út, anh trai mới xuất ngũ về địa phương. Ông Nguyễn Xuân Tĩnh (47 tuổi) là bố của Thương bị bệnh thoát vị đĩa đệm hơn 10 năm nay. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của bà Luận. Khi nhận tin dữ, ông Tĩnh chỉ biết nằm một chỗ, chết lặng thương xót cho con gái. Mọi công việc tổ chức tang lễ đều phải phó mặc cho người thân, bạn bè lo giúp.

Tiễn đưa học sinh tử vong về nơi an nghỉ cuối cùng

Tại gia đình em Lê Quốc Liêm, nạn nhân tử vong thứ 2 trong vụ tai nạn, không khí tang tóc cũng bao trùm khắp xóm quê. Đoàn người dài nối nhau đi sau xe tang để tiễn biệt em đến nơi an nghỉ. Ai nấy đều bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi đột ngột của em.

Trên tay cầm vòng hoa trắng tiễn đưa bạn, em Vũ Tiến Đức học sinh lớp 10A Trường THPT Nam Sách 2 không ngăn được dòng nước mắt: “Em cùng Thương và Liên đều học với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Hai bạn rất ngoan hiền, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập. Sáng ngày 30/9, chúng em vẫn đến trường cùng nhau trò chuyện. Vậy mà đến đầu giờ chiều cùng ngày đã nghe tin dữ. Các bạn trong lớp và trong trường đều rất bàng hoàng, không thể tin nổi”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 11h50 ngày 30/9, một chiếc ô tô tải mất lái đã đâm vào đoàn người trên đường 5B, đoạn qua xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Lái xe tải được xác định là Đặng Minh Thư (34 tuổi) ở thôn Phú Văn, xã Phú Điền, huyện Nam Sách điều khiển trên đường đi giao cơm hộp cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách. Vụ tai nạn còn khiến 2 nạn nhân khác ở huyện Nam Sách bị thương. Lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chiều ngày 30/9, lãng đạo huyện Nam Sách, xã Phú Điền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. UBND huyện Nam Sách hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND xã Phú Điền hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Việt Hòa - Đức Tâm

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/dam-nuoc-mat-le-tang-2-hoc-sinh-tu-vong-sau-tai-nan-o-hai-duong-d436652.html