Đâm người vì nghi... nhìn đểu!

Hùng cho rằng Khánh nhìn đểu nên cầm ly bia đang uống sang đánh vào vùng đầu của Khánh.

Sáng 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Dương Quang Hùng (sinh năm 2003, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 năm tù về tội giết người; về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu thêm.

Khoảng năm 2018, Hùng và Trần Duy Khánh quen biết rồi phát sinh mâu thuẫn. Tối 8-11-2019, Khánh ngồi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán ăn ở khu vực Vĩnh Hòa, Nha Trang. Lúc này, Hùng cũng đang ăn uống cùng nhóm bạn tại đây.

Hùng cho rằng Khánh nhìn đểu nên cầm ly bia đang uống sang đánh vào vùng đầu của Khánh nhưng không gây thương tích. Khánh bỏ chạy. Hùng bèn đuổi theo, dùng dao đâm Khánh 2 nhát ở lưng, gây thương tích 36%.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Được biết, trước khi xét xử, gia đình bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202011/dam-nguoi-vi-nghi-nhin-deu-8193773/