Đâm người vì bị nói… không dám đánh ai!

Nhậu tới khoảng 18 giờ, giữa Miễn và Diêu xảy ra mâu thuẫn do Diêu thách thức, nói Miễn không dám dánh ai.

Sáng 30-10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Miễn (sinh năm 1990, trú Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người, bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 10-6-2020, Miễn và Cao Văn Diêu tới ăn nhậu tại nhà một người cùng thôn. Tới khoảng 18 giờ, giữa Miễn và Diêu xảy ra mâu thuẫn do Diêu thách thức, nói Miễn không dám dánh ai. Miễn liền lấy con dao và quay lại đâm Diêu 2 nhát, dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Miễn bỏ trốn, đến 1 giờ ngày 11-6-2020 ra đầu thú.

Bị cáo Cao Văn Miễn.

Bị cáo Cao Văn Miễn.

Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 16 triệu đồng.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202010/dam-nguoi-vi-bi-noi-khong-dam-danh-ai-8191115/