Đam mê khám phá rừng xanh

Dáng người nhỏ bé, nụ cười hiền hòa nhưng khi tiếp xúc với anh Thân Văn Linh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch trải nghiệm Trị An Adventure (H.Vĩnh Cửu) mới cảm nhận được sự nỗ lực phía sau con người đó không hề nhỏ bé. Với niềm đam mê khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, anh Linh đã tạo nên những tour du lịch ngày càng thu hút du khách. Đặc biệt, giữa những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh vẫn miệt mài với những trải nghiệm, cho ra những sản phẩm mới, thu hút khách du lịch một cách an toàn, hiệu quả.

Anh Thân Văn Linh (bìa phải)hướng dẫn đoàn du khách tham quan, trải nghiệm rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Anh Thân Văn Linh (bìa phải)hướng dẫn đoàn du khách tham quan, trải nghiệm rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Trong lúc ngành Du lịch đang bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh giám đốc trẻ dường như tập trung toàn bộ thời gian của mình để khám phá, tạo những tour du lịch mới, phù hợp với xu thế hiện nay đó là trải nghiệm thực tế, du lịch khám phá những điểm mới, lạ, giúp du khách tìm về với thiên nhiên để được tận hưởng không gian với nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nguồn năng lượng tích cực cho mỗi người.

* Tạo sự khác biệt trong từng chuyến đi

Năm 2015, khi vừa hoàn thành chương trình đại học tại TP.HCM, Thân Văn Linh xin vào làm nhân viên giới thiệu đến du khách các sản phẩm du lịch của một công ty du lịch chuyên tổ chức các tour sông nước tại H.Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, anh cảm thấy xu hướng khách muốn tìm về thiên nhiên nhiều, trong khi đó tour du lịch tại công ty của mình khá đơn điệu, còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết tại khu rừng và lòng hồ Trị An với những cảnh sắc tuyệt đẹp vào các khung giờ trong ngày.

Sau nhiều lần cân nhắc, anh Linh quyết định thành lập công ty riêng để tổ chức những chuyến tham quan, trải nghiệm rừng với các sản phẩm phong phú hơn. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và đam mê với rừng, hiện tại Công ty Trị An Adventure có khá nhiều sản phẩm du lịch tại rừng Mã Đà và hồ Trị An như: tuyến tham quan di tích Trung ương Cục miền Nam tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; tham quan rừng và có cơ hội gặp các loài thú quý hiếm sau đó cắm trại trên bờ hồ Bà Hào, đập thủy điện Trị An để ngắm hoàng hôn, uống cà phê, vào buổi sáng có thể đạp xe lên đập thủy điện để đón ánh mặt trời… Hay như tuyến đạp xe quanh hồ Trị An (đạp xe, chèo thuyền, tham quan làng bè, khám phá các đảo trên hồ) và những tour du lịch rừng tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Vào buổi tối, anh thường tổ chức đốt lửa trại để kết nối các thành viên trong chuyến đi, tùy đối tượng tham gia đoàn sẽ hướng theo từng chủ đề (gia đình, nhóm bạn), giúp mọi người có được cảm giác ấm cúng về đêm. Bên cạnh sự trải nghiệm, Công ty Trị An Adventure thường hướng du khách đến các hoạt động bảo vệ môi trường vào mỗi buổi sáng bằng cách phát túi để khách tự nhặt rác trên đường đi. Đối với đối tượng khách là học sinh, công ty sẽ hướng đến những bài giáo dục về bảo vệ môi trường, trách nhiệm trong các chuyến du lịch đối với môi trường, tạo các buổi sinh hoạt vẽ hình cây giữa rừng; đồng thời, trong quá trình trải nghiệm, du khách sẽ được chia sẻ bí quyết, cách xử lý khi đi lạc trong rừng.

Sự đam mê, trách nhiệm và cách khai thác du lịch của anh đã giữ chân được khách hàng, hiện nay 50% khách cũ thường quay lại sử dụng các sản phẩm du lịch của Công ty Trị An Adventure. Mỗi lần trở lại, du khách lại được trải nghiệm những sản phẩm mới, đa dạng, phong phú hơn. Giám đốc trẻ Thân Văn Linh cho biết, thời gian qua, du khách chọn khu vực rừng, hồ tại H.Vĩnh Cửu nhiều vì lợi thế gần TP.HCM, TP.Biên Hòa, do đó du khách có nhiều thời gian tham quan, trải nghiệm thiên nhiên. Đối với du khách là học sinh, Công ty Trị An Adventure thường có các chương trình giới thiệu về rừng, hướng dẫn cách khám phá thiên nhiên, ươm cây trồng rừng và cách chăm sóc cây xanh...

Thời gian đầu, do không có nhiều vốn để đầu tư các thiết bị, anh phải vừa làm vừa tích lũy vốn để đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ cho những chuyến đưa khách đi tham quan. Nhìn nhận về thực tế hiện nay có nhiều người trẻ làm du lịch theo hướng trải nghiệm, gần gũi thiên nhiên, anh Linh cho rằng, muốn tồn tại lâu dài, bản thân những người làm tour phải luôn có những sáng tạo để tạo sự khác biệt cho từng chuyến đi. “Theo tôi, muốn tạo được những cái mới thì điều đầu tiên bản thân người đó phải có sự nhiệt huyết và kỹ năng riêng trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nhận biết được các loài cây phổ biến trong từng cánh rừng. Ví dụ, cây tre khác cây lồ ồ như thế nào, đặc điểm từng cây, những kiến thức về địa phương, cách nhận diện những con vật nhỏ trong rừng, thậm chí cách nhận biết, hái lá rừng để thưởng thức cùng các món ăn… Những điều này sẽ giúp du khách có thêm sự hứng thú khi tham quan, tìm hiểu về thiên nhiên” - anh Linh chia sẻ.

* Kết nối để cùng phát triển

Để có thêm thành viên tổ chức các chuyến tham quan cho du khách, hiện tại phần lớn thành viên trong nhóm hướng dẫn viên của Công ty Trị An Adventure đều là thanh niên tại địa phương nên khá rành địa bàn. Trong mỗi đoàn đưa khách đi tham quan, anh Linh đều tổ chức một thợ chụp ảnh riêng để giúp khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Với lợi thế là doanh nghiệp địa phương, sở hữu những nhân viên hướng dẫn chuyên nghiệp, chịu học hỏi và đầy tâm huyết, cùng với những trang thiết bị có sẵn như xe đạp, thuyền, lều, trại và những điểm kết nối trong người dân địa phương nên việc kết nối để cùng nhau phát triển đang được phát huy hiệu quả.

Hiện tại, Trị An Adventure đang kết nối với một số đối tác là công ty du lịch trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ tổ chức các tour khám phá thiên nhiên. Sự kết hợp giữa các doanh nghiệp vừa mang lại hiệu quả về kinh tế, vừa bảo đảm được sự an toàn. Chia sẻ về những tiềm năng du lịch của Đồng Nai, anh Linh cho rằng, Đồng Nai hiện có rất nhiều địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như: TP.Long Khánh, Tân Phú, Xuân Lộc…

Tuy nhiên, hiện nay có một số điểm du lịch chưa có sự hỗ trợ, kết nối với du khách. Người dân địa phương chưa biết làm du lịch nên phải mất khá nhiều thời gian để hướng dẫn cách ứng xử với du khách. “Tại nhiều nhà vườn, khi khách vào vườn tham quan và dùng trái cây thực tế tại vườn rất ngon, nhưng khi mua về thì không nhận được trái cây như ý khiến khách không hài lòng, những trường hợp này không nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của những nông dân khác và chính doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng các nông dân sẽ ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình hơn để góp phần tạo thương hiệu du lịch cho Đồng Nai” - anh Linh chia sẻ.

Theo Giám đốc trẻ Thân Văn Linh: “Trách nhiệm của những người tổ chức tour là phải luôn tạo cho du khách cảm thấy có nguồn năng lượng mới, sự hứng thú. Chúng tôi luôn hướng tới việc làm cho du khách được hiểu hơn về thiên nhiên sau mỗi chuyến đi. Mỗi người sẽ có thêm vốn kiến thức về rừng, về đa dạng sinh học. Do đó, vai trò của nhân viên, hướng dẫn viên sẽ quyết định rất lớn vào sự thành công cho mỗi chuyến đi”.

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202009/dam-me-kham-pha-rung-xanh-3022648/