Đâm khách hát karaoke típ tiền ít, 9X lĩnh 4 năm tù

Trung thấy hai nữ tiếp viên karaoke cự cãi với khách vì tiền típ ít, anh này vào bênh vực hai nữ tiếp viên rồi lấy dao đâm 2 người khách bị thương.

Ngày 16/11, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Trung (22 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khuya 7/1, Trung đi nhậu về, ngang qua quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Sa Đéc) thì thấy 2 nữ tiếp viên quen cùng nhóm bạn cự cãi, đánh nhau với khách.

Bị cáo Trung tại tòa. Ảnh: C.A.

Bị cáo Trung tại tòa. Ảnh: C.A.

Trung lại can ngăn thì bị nhóm khách hát karaoke đánh nên lấy dao, đâm anh Nguyễn Văn Thiện và Trương Minh Thắng bị thương, nhập viện cấp cứu.

Những người có liên quan cho biết nhóm anh Thiện đến quán hát karaoke và gọi 2 nữ tiếp viên phục vụ. Tàn tiệc, anh Thiện típ cho mỗi người 100.000 đồng. Chê ít, 2 nữ tiếp viên cự cãi và gọi bạn đến đánh nhau với nhóm anh Thiện.

Lúc đó, Trung đi ngang, vào bênh vực 2 tiếp viên và lấy dao đâm nạn nhân thương tích lần lượt là 12 và 32%. Gia đình Trung đã bồi thường cho 2 nạn nhân 250 triệu đồng.

Đường Nguyễn Tất Thành (chấm đỏ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-khach-hat-karaoke-tip-tien-it-9x-linh-4-nam-tu-post892864.html