Đâm hàng xóm vì bị mắng chạy xe ẩu

Mâu thuẫn từ việc mắng ông Phương chạy xe máy ẩu trong đường làng, bà Lợi và người cháu bị đâm trọng thương.

Chiều 22/6, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ ông Văn Quý Phương (58 tuổi, ở xã Đại Hòa) để điều tra hành vi “Giết người”.

Ông Văn Quý Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Sáng 18/4, ông Phương cầm lái xe máy đi trên đường bê tông thuộc thôn Giáo Tây, xã Đại Hòa thì gặp một người quen nên dừng lại nói chuyện. Cùng thời điểm, bà Văn Thị Lợi (61 tuổi, trú xã Đại Hòa) từ trong nhà đi ra đường nói ông Phương đi xe ẩu và chửi người này.

Sau cải vã hai người đánh nhau. Thấy vậy, anh Văn Quý Tuấn (20 tuổi) cháu bà Lợi chạy đến can ngăn. Tuấn kéo ông Phương ra ngoài thì bất ngờ bị ông Phương rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm vào ngực. Chưa dừng lại đó, ông Phương đâm nhiều nhát vùng mặt và ngực bà Lợi.

Hai nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Sơn Thủy

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/dam-hang-xom-vi-bi-mang-chay-xe-au-3767543.html