Đâm hàng xóm tử vong vì câu nói 'ba mẹ không biết dạy con'

Nam thanh niên 21 tuổi ngụ Đồng Tháp cho rằng hàng xóm hỗn với mình nên sau chầu nhậu đã cầm dao sang nhà họ gây sự, đâm chết người.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Dương Văn Vũ Linh (21 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Linh và Phạm Văn Thắng là người cùng xóm, ở cách nhau 200 m. Chiều 31/8/2018, Linh đến nhà bạn nhậu.

Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Lúc uống rượu, Linh nhớ lại chuyện cha của Thắng từng nói rằng: “Ba mẹ (Linh) không biết dạy con”.

Linh vào bếp lấy con dao Thái Lan đến nhà cha ruột của Thắng gây sự. Thấy người hàng xóm, Linh hỏi lại việc người này từng nói ba mẹ mình không biết dạy con. Hai người xảy ra cự cãi, Linh bỏ về nhà.

Đến tối, Linh quay lại nhà hàng xóm thách thức đánh nhau và lấy gạch ném vào nhà cha của Thắng.

Con trai chủ nhà là anh Thắng bực tức, cầm dao ra chém Linh nhưng không trúng. Nam thanh niên 21 tuổi lấy dao Thái Lan đâm vào vùng cổ nạn nhân. Chưa dừng lại, Linh còn giật cây dao trên tay Thắng, chém nạn nhân thương tích nặng.

Thắng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương vùng cổ làm thủng tĩnh mạch, gây mất máu cấp.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác nên đã tuyên phạt 20 năm tù giam.

Xã Phú Cường (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-hang-xom-tu-vong-vi-cau-noi-ba-me-khong-biet-day-con-post946181.html