Đầm Hà: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở

Đầm Hà là địa phương có đủ các thành phần từ dân tộc thiểu số, công giáo, người dân xây dựng kinh tế mới. Bởi thế, bố trí công an chính quy phụ trách địa bàn một cách phù hợp, tận dụng được tối đa sự ủng hộ của người dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ được Công an huyện đặt lên hàng đầu.

Công an xã Quảng Lâm phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản và công an viên bán chuyên trong việc xây dựng thế trận lòng dân ở cơ sở.

Công an xã Quảng Lâm phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản và công an viên bán chuyên trong việc xây dựng thế trận lòng dân ở cơ sở.

Là xã duy nhất nằm trong diện đặc biệt khó khăn của huyện Đầm Hà, Quảng Lâm hiện chỉ có một đồng chí công an chính quy đảm nhiệm vị trí Trưởng công an xã. Với địa bàn rộng, có tới 98% đồng bào dân tộc Dao sinh sống như Quảng Lâm, để làm tốt công tác đảm bảo ANTT, công an xã đã tích cực tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người uy tín trong việc giải quyết các tranh chấp trong dân cư.

Bản Mào Liểng, xã Quảng Lâm có hơn 60 hộ dân, kinh tế chủ yếu vẫn là trồng rừng. Trước kia, do được giao rừng, nhưng không cắm phân mốc rõ ràng, dẫn đến việc nhiều hộ khi khai thác trước có hiện tượng cắt nhầm cây rừng của hộ bên cạnh, từ đó xảy ra mâu thuẫn.

Lại cũng có hiện tượng một số hộ dân để lại một phần đất rừng làm đường cho xe tải vào chở keo của mình, khi thấy xe nhà khác đi qua, đã chặn lại để đòi tiền, gây ra xích mích.

Mỗi khi nhận được tin báo của dân, ông Síu Phổ Sáng, người uy tín trong bản, lại lên đường, cùng với trưởng bản, trưởng công an xã (với các sự việc phức tạp) tích cực vận động, thuyết phục người dân, tránh để xảy ra xô xát. Sau những lần như vậy, người dân đều vui vẻ giảng hòa, không ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Không chỉ có vai trò quan trọng trong công tác vận động toàn dân tích cực bảo vệ, PCCC rừng, ông Sáng còn là một trong những nhân tố điển hình về phát triển kinh tế gia đình, nên được người trong bản coi như tấm gương sáng để noi theo.

Có hơn 10ha rừng, với hơn 2ha trồng cam, bưởi, nhãn, vải, nuôi ong, nuôi gà, ngan… gia đình ông Sáng hiện sở hữu vườn cây ăn quả lớn nhất trong bản.

Trưởng Công an xã Quảng Lâm Tằng Vằn Dào trao đổi công việc với ông Síu Phổ Sáng, người uy tín thôn Mào Liểng.

Theo trung tá Tằng Vằn Dào, Trưởng Công an xã Quảng Lâm, chính bởi tranh thủ được những người uy tín như ông Síu Phổ Sáng và lực lượng công an viên được bố trí tại tất cả 8 bản của xã, đã góp phần rất lớn vào việc đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong xã không xảy ra các mâu thuẫn lớn, vụ việc nghiêm trọng, các điểm nóng về ANTT.

Là người địa phương, am hiểu rõ về phong tục tập quán của người dân, lại có mối quan hệ gần gũi, sâu sắc với bà con trong làng bản, đó là một trong những thuận lợi rất lớn của trung tá Dào khi đảm nhiệm vai trò Trưởng công an xã Quảng Lâm, cũng là lý do lựa chọn, bố trí cán bộ của Công an huyện Đầm Hà.

“Mọi vấn đề đều phát sinh từ cơ sở, chỉ cần làm tốt từ cơ sở, sẽ giải quyết được triệt để các mâu thuẫn. Từ khi công an chính quy về phụ trách địa bàn, đã nắm bắt luôn, giải quyết ngay các vấn đề nảy sinh, kịp thời xử lý các sự cố, tình huống.

Cùng với nỗ lực của địa phương, với việc duy trì sự ủng hộ của người uy tín, các tổ tự quản trong các bản làng, trên địa bàn xã, an ninh luôn được đảm bảo” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm Hoàng Văn Bổng khẳng định.

Các cuộc họp quan trọng của công an xã không thể thiếu lực lượng công an viên bán chuyên.

Phát triển KT-XH phải gắn với an ninh quốc phòng. Sự chủ động của Công an xã Quảng Lâm đã tạo hiệu quả tích cực bởi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và những người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; trực tiếp và thông qua những người uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng Công an huyện Đầm Hà, cho biết: Triển khai đề án đưa công an chính quy về xã theo mô hình 4 cấp, do thiếu nguồn nhân lực, nên một số xã hiện chỉ có 1-2 công an chính quy, đồng thời giữ lại các đồng chí công an viên trước kia và tranh thủ người uy tín để tham gia đảm bảo ANTT.

Cho đến nay, sau hơn 1 tháng kể từ ngày Đầm Hà hoàn thành đưa công an chính quy về 8/8 xã, có thể nói, hầu hết các đồng chí được giao nhiệm vụ đều bám sát địa bàn cơ sở, gần dân hơn, chủ động đề xuất các kế hoạch, chương trình công tác, chủ động tham mưu đề xuất nhiều biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Đây cũng là mô hình đang được Công an huyện Đầm Hà nhân rộng trong toàn huyện.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/dam-ha-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-ngay-tu-co-so-2475163/