Đầm Hà: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện Đề án 196

Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, MTTQ và các đoàn thể huyện Đầm Hà đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ đưa các xã Quảng Lâm, Quảng Lợi, Quảng An ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Đề án 196. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hỗ trợ các thôn An Sơn, Nà Thổng ra khỏi diện ĐBKK, Đoàn Thanh niên huyện Đầm Hà đã ủng hộ 50 ngày công giúp các hộ sửa chữa, xây dựng nhà, công trình phụ.

Hỗ trợ các thôn An Sơn, Nà Thổng ra khỏi diện ĐBKK, Đoàn Thanh niên huyện Đầm Hà đã ủng hộ 50 ngày công giúp các hộ sửa chữa, xây dựng nhà, công trình phụ.

Một trong những giải pháp quan trọng được hệ thống mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thoát nghèo. Anh Chíu Dì Dểnh, một trong những hộ gia đình tiên phong làm đơn thoát nghèo ở bản Bình Hồ (xã Quảng Lâm) cho biết: Năm 2017, gia đình tôi vẫn thuộc diện hộ nghèo. Được sự động viên của các đoàn thể trong thôn, xã, gia đình tôi đã chủ động đăng ký thoát nghèo. Nhà nước cũng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình 1 con bò, vợ chồng tôi tập trung chăm sóc để phục vụ sản xuất. Nhờ đó, kinh tế gia đình cũng dần được nâng lên.

Nhằm giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể huyện Đầm Hà đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phát triển KT-XH, tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi phát triển mạnh mẽ, tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.

Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từng bước vươn lên làm giàu; nhiều mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, như: Nuôi gà thương phẩm, gà giống trang trại, nuôi bò thương phẩm, lợn nái sinh sản... Hằng năm, bình quân có trên 2.000 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Tính trong 5 năm gần đây, Hội Nông dân huyện Đầm Hà đã hỗ trợ, giúp đỡ 532 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mặt trận các cấp và các đoàn thể cũng đã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, khai thác tốt những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: Trứng vịt biển Tân Bình, củ cải Quảng Lợi, dưa cải nén Tân Lập, cà sáy Đầm Hà, gà Quảng Tân, chè vối Quảng An... Qua đó, góp phần xây dựng chương trình OCOP, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Để có nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn khó khăn, MTTQ và các đoàn thể của huyện cũng tập trung tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong huyện, tỉnh ủng hộ, tài trợ. Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể đã vận động, xã hội hóa giúp đỡ 95 hộ gia đình các xã làm nhà vệ sinh; Hội Phụ nữ huy động 65 triệu đồng hỗ trợ 80 hộ nghèo, khó khăn mua cây, con giống phát triển sản xuất và vay không tính lãi suất… Tham gia giúp đỡ 2 thôn An Sơn, Nà Thổng thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, Đoàn Thanh niên huyện Đầm Hà đã cử cán bộ trực tiếp xuống gặp gỡ các hộ gia đình nghèo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ 50 ngày công giúp các hộ nghèo làm sân, sửa chữa, xây dựng nhà ở...

Để nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, cận nghèo, MTTQ và các đoàn thể trong huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động, tư vấn việc làm cho hội viên, đoàn viên. Theo đó, năm 2018, các cấp hội đã tư vấn việc làm cho 105 người, giới thiệu cho hơn 500 lao động làm việc tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà, SamSung, Công ty TNHH Việt Úc, Công ty Thực phẩm BIM... tư vấn phân luồng đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho gần 1.500 học sinh THCS, THPT trên địa bàn. Nhờ đó, thu nhập bình quân của các hộ nghèo, cận nghèo đã cải thiện đáng kể, đảm bảo đạt theo quy định của Trung ương.

Ông Nềnh Quốc Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà cho biết: Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể sẽ tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ xã Quảng Lâm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Đề án 196. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, chủ động tham gia các mô hình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thoát nghèo bền vững.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/dam-ha-phat-huy-vai-tro-cua-mttq-va-cac-doan-the-trong-thuc-hien-de-an-196-2437975/